13/06/2016 18:21 GMT+7

Nhà máy nước đá xì khí amoniac, nhiều người tháo chạy

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Khí amoniac của nhà máy nước đá Thịnh Lợi (khóm 3, P.4, TP Cà Mau, Cà Mau) bất ngờ bị xì, thoát ra ngoài mù mịt làm người dân lẫn công nhân viên chức công sở lân cận phải bỏ của chạy lấy người.

Khí amoniac thoát ra môi trường
Khí amoniac từ nhà máy thoát ra mù mịt khiến nhiều người bỏ chạy - Ảnh: Nguyễn Hùng

Khoảng 14g10 chiều 13-6, Nhà máy nước đá Thịnh Lợi (khóm 3, P.4, TP Cà Mau, Cà Mau) bị xì khí amoniac và phát tán ra môi trường.

Sự cố làm nhiều người dân sống lân cận chạy tán loạn, nhất là những người sống trên đường Lâm Thành Mậu hướng về cống Cà Mau (nằm phía dưới hướng gió).

Nhiều cụ già, em bé hít phải khí amoniac đã khó thở, cay mắt, buồn nôn… chạy không được nên người thân và hàng xóm phải hỗ trợ, chở đi nơi khác tránh.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau điều xe cứu hỏa, thiết bị chuyên dùng đến ứng cứu. Nhiều cán bộ PCCC phải đeo mặt nạ, bình ôxy tiếp cận hiện trường.

Hơn một giờ, sự cố cơ bản được khắc phục. Vụ xì khí amoniac không làm thiệt hại về người nhưng nhiều người hít phải đã bị buồn nôn, khó thở…

Ông Nguyễn Trần Thức - chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau - có trụ sở làm việc liền kề với nhà máy nước đá Thịnh Lợi, cho biết: “Do trụ sở nằm sát nhà máy nên các cán bộ, công nhân viên chịu không nổi phải… bỏ chạy, không ai dám ở cơ quan. Gần cả buổi chiều không làm việc được”.

Chiến sĩ PCCC tiếp cận hiện trường xì khí amoniac
Chiến sĩ PCCC tiếp cận hiện trường xì khí amoniac - Ảnh: Nguyễn Hùng
NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên