20/07/2009 15:23 GMT+7

Nhà máy bột giấy gây ô nhiễm hơn 10 năm ở thượng nguồn sông Đồng Nai

N.H.T
N.H.T

TTO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên môi trường tỉnh này khẩn trương lập hồ sơ xử lý vi phạm của nhà máy sản xuất bột giấy vàng mã thuộc Công ty TNHH Thành Lợi (TP.HCM) nằm ở thôn I, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Tân chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Đỗ Quí Mỵ cho biết, nhà máy bột giấy Thành Lợi hoạt động từ giữa thập niên 90, sử dụng nguồn tre nứa trên địa bàn để nghiền xay ra thứ bột cấp thấp làm giấy vàng mã. Tuy nhiên, cho đến hiện tại nhà máy trên vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tử tế. Ông Mỵ cho biết gần đây UBND huyện đã cho người "mai phục" quay phim, và thu lấy mẫu nước ô nhiễm nghiêm trọng những lúc nhà máy này lợi dụng trời mưa lén xả toàn bộ nguồn nước thải ra dòng suối chính chảy qua địa bàn là suối Đạ Quay, thượng nguồn sông Đồng Nai.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng sẽ xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thậm chí có thể đình chỉ sản xuất hoặc tước giấy phép môi trường của nhà máy bột giấy trên.

N.H.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên