Tag: nhà lưu trú công nhân

TP.HCM nghiên cứu xây nhà ở xã hội cho văn nghệ sĩ, vận động viên, người có thu nhập trung bình

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành đề xuất xây nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình, văn nghệ sĩ, vận động viên có thành tích cao.

Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tăng hơn 5.000ha so với năm 2020

So với năm 2020, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm hơn 5.000ha.

TP.HCM khó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

Đến quý 2-2023, TP.HCM mới hoàn thành đưa vào sử dụng 2 dự án nhà ở xã hội, khả năng khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Đề xuất Tổng liên đoàn làm chủ đầu tư nhà ở xã hội, đại biểu lo 'không khéo mất cán bộ'

“Tổng liên đoàn lao động lo cho công dân nhiều mặt khác chứ không riêng chuyện nhà ở. Cần nghiên cứu lại, không khéo mất cán bộ”.

Phó chủ tịch Quốc hội khuyên Tổng liên đoàn Lao động không nên 'ôm' nhà ở xã hội

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương không đồng tình quy định việc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Người đóng thuế thu nhập cá nhân không được mua nhà ở xã hội: Gây khó cho người lao động

Điều kiện để người lao động được mua nhà ở xã hội là không đóng thuế thu nhập cá nhân. Với quy định này, người lao động muốn thuê, mua nhà ở xã hội là rất khó.

Dự án phải thật sự cần thiết mới được thu hồi đất

Quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng không chỉ phải đúng loại dự án quy định trong luật, mà cần quy định dự án đó phải thật sự cần thiết.

Chủ tịch UBND TP.HCM nghe cử tri công nhân 'tâm tình' mua nhà ở xã hội

Gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, nhiều cử tri công nhân cho biết với mức lương 11 triệu đồng/tháng họ không có cơ hội tiếp cận với nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội, lưu trú công nhân: 'Khởi công khí thế, kết quả vướng rất nhiều'

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, công tác cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, di dời nhà ven kênh rạch còn khiêm tốn.

Gần 12.000 căn nhà ở TP.HCM chưa được cấp giấy chứng nhận

TTO - Dù người mua đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, nhưng hiện tại có gần 12.000 căn nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Thông tin được lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc thực hiện Luật nhà ở.