05/09/2014 11:44 GMT+7

​Nhà hát Tuồng Việt Nam: 55 năm giữ lửa

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TT - Sáng 4-9, tại rạp Hồng Hà, Hà Nội, Nhà hát Tuồng VN tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Một cảnh trong trích đoạn tuồng cổ Ngũ biến - Ảnh: Đức Triết
Một cảnh trong trích đoạn tuồng cổ Ngũ biến - Ảnh: Đức Triết

Từ Đoàn tuồng Bắc với hai hạt nhân đầu tiên là vợ chồng NSND Quang Tốn và Bạch Trà, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển với chín thế hệ nghệ sĩ, Nhà hát Tuồng VN đã dàn dựng thành công gần 90 tác phẩm thuộc nhiều đề tài: truyền thống, lịch sử, dân gian, hiện đại nước ngoài...

Tiêu biểu là các vở tuồng cổ mẫu mực như Sơn Hậu, Đào Tam Xuân loạn trào, Triệu Đình Long cứu chúa, Đào Phi Phụng, Nghêu - Sò - Ốc - Hến, Mục Quế Anh dâng cây... và các vở tuồng về danh nhân đất nước như An Tư công chúa, Trần Hưng Đạo, Đô đốc Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, Đề Thám, Suối Đất Hoa, Chu Văn An, Huyền Trân công chúa, Nguyễn Tri Phương, Phò mã Thân Cảnh Phúc...

Bên cạnh đó, để “giữ lửa” nghệ thuật tuồng truyền thống đầy khó khăn như hiện nay, hơn chục năm qua, nhà hát cũng rất nỗ lực dàn dựng những chương trình được khai thác, phục hồi từ các trích đoạn tuồng cổ như Ôn Đình chém Tá, Đào Tam Xuân đề cờ, Châu Sáng qua sông, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Ông già cõng vợ đi xem hội, Ngũ biến... để biểu diễn phục vụ khách du lịch vào tối thứ hai, thứ năm và chủ nhật hằng tuần.

Vừa qua, Tổ chức TripAdvisor đã xếp hạng Nhà hát Tuồng VN là ngành dịch vụ giải trí xuất sắc trên thế giới, năm 2014.

ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên