
Mẫu camper lội nước “dị biệt” có thể đưa người dùng đến những vùng hoang dã mà các loại nhà di động khác không bao giờ chạm tới.
Trong thế giới xe nhà di động, các mẫu xe overland có thể vượt địa hình phức tạp để đến những vùng đất hẻo lánh. Tuy nhiên khi gặp sông, hồ hay biển lớn, hầu hết đều phải dừng lại.
Đây chính là điểm khác biệt của StabiX 250 - mẫu nhà di động lưỡng cư được thiết kế để tiếp tục hành trình ngay cả khi địa hình chuyển từ đất liền sang mặt nước.
Không đơn thuần là một chiếc thuyền hay xe địa hình, StabiX 250 là sự kết hợp của cả hai, đồng thời tích hợp chức năng của một ngôi nhà di động. Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận các hòn đảo hoang vắng, bãi biển biệt lập hoặc những khu vực chỉ có thể đi bằng đường thủy.

Mẫu xe do Hãng StabiX (New Zealand) phát triển từ nền tảng của nhà sản xuất thuyền lâu năm Stabicraft. Sau khi tách ra hoạt động độc lập từ năm 2021, hãng nhanh chóng ra mắt các dòng sản phẩm lưỡng cư, trong đó series 250 hiện là chủ lực.

Khác với nhiều mẫu nhà di động lưỡng cư dạng rơ moóc - vốn phải phụ thuộc vào xe kéo khi di chuyển trên cạn, StabiX 250 sở hữu hệ thống bánh xe địa hình tích hợp trực tiếp trên thân thuyền. Điều này cho phép phương tiện tự di chuyển từ đất liền xuống nước mà không cần cầu tàu hay dốc trượt.

Phiên bản 250UC và 250SC có chiều dài khoảng 7,6m, cabin rộng 2,6m, sử dụng động cơ ngoài công suất 300 mã lực. Xe có thể chở từ 5 - 7 người, phù hợp cho các chuyến đi gia đình hoặc nhóm nhỏ.

Cabin có thể được đóng kín bằng vách cứng và cửa kính, hoặc sử dụng vách bạt linh hoạt. Hệ thống sưởi diesel và phần mái mở rộng cũng là các tùy chọn giúp xe vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết.





Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tùy biến. Người dùng có thể biến cấu hình StabiX 250 thành một ngôi nhà đúng nghĩa với giường ngủ, bếp nấu, tủ lạnh và nhà vệ sinh. Không gian bên trong đủ cho 3 - 4 người nghỉ qua đêm, biến phương tiện này thành “căn cứ di động” giữa thiên nhiên.

Có thể thêm chỗ ngủ bằng cách gắn thêm lều trên nóc.

Trên cạn, StabiX 250 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với động cơ riêng công suất 40 mã lực, cho tốc độ tối đa khoảng 9km/h. Dù không phù hợp cho di chuyển đường dài, hệ thống này đủ để xe tự ra vào bãi biển hoặc di chuyển trong khu vực địa phương.


Khi xuống nước, các bánh xe sẽ tự động thu gọn, giúp xe hoạt động như một chiếc thuyền cao tốc thực thụ. Tốc độ tối đa trên nước ước tính có thể đạt hơn 60km/h, vượt trội so với nhiều mẫu motorhome lưỡng cư cỡ lớn.



Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt giữa hai môi trường, StabiX 250 mở ra kiểu du lịch trải nghiệm mới: cắm trại trên mặt nước, khám phá đảo hoang, câu cá ở vùng xa bờ hoặc đơn giản là tận hưởng những bãi biển không có dấu chân người.

Giá khởi điểm của mẫu xe này vào khoảng 273.000 USD (tương đương 7,2 tỉ đồng). Khi trang bị đầy đủ các tùy chọn nhà di động, con số có thể lên tới hơn 300.000 USD (7,9 tỉ đồng). Nếu xét riêng một chiếc xe hay nhà di động thuần túy, mức giá này có thể xem là khá cao. Nhưng nhìn vào với khả năng có thể trở thành chiếc thuyền trên mặt nước, mức giá này lại chấp nhận được.

Hiện StabiX sản xuất khoảng 25 chiếc mỗi năm tại New Zealand và phân phối trực tiếp đến khách hàng toàn cầu. Dù không phổ biến, dòng xe lưỡng cư như StabiX 250 đang cho thấy một hướng đi mới trong làng motorhome - nơi ranh giới giữa đất liền và đại dương dần bị xóa nhòa.
Ảnh: StabiX
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận