
Chưa rõ vật liệu chính để tạo nên phần khung vỏ là gì, nhưng lớp ngoài dường như được làm từ sợi thủy tinh - loại vật liệu đã được kiểm chứng với nhiều ưu điểm, trong đó có độ bền cao.
Wombat Conversions là hãng chuyên sản xuất nhà di động của Úc. Họ quyết định tạo ra một nhà di động dạng "teardrop" nhưng không theo kiểu truyền thống.
Nhà di động này hoàn toàn không có khu bếp, ít nhất là theo phong cách teardrop truyền thống. Thay vào đó, phần đuôi xe chỉ đơn giản đóng vai trò cửa ra vào.
Một lý do Wombat Conversions chọn thiết kế pop-top là để thích ứng với môi trường khắc nghiệt ở Úc. Kiểu dáng này giúp ngăn bụi, nước, đá sỏi khi di chuyển qua vùng khô cằn. Còn khi dừng chân, lớp bạt lều sẽ là “hàng rào” bảo vệ giữa bạn và thiên nhiên.

Một lợi ích từ phong cách teardrop chính là khả năng giảm trọng lượng tối đa. Các mẫu có vách cố định thường nặng hơn nhiều, trong khi phiên bản của Wombat nhẹ đến mức có thể kéo bằng những phương tiện sở hữu động cơ dung tích nhỏ. Thậm chí, hãng còn cho biết cả xe đạp ba bánh cũng có thể kéo được mẫu nhà di động này.

Khi đến điểm cắm trại, gia chủ sẽ đỗ xe, cố định chiếc camper. Sau khi duỗi chân thư giãn, họ sẽ đi ra phía sau, mở nóc. Lúc này, hệ thống lò xo khí sẽ hỗ trợ nâng phần mái lên. Khi cửa sau được mở, gia chủ có thể bước vào bên trong.

Vì hướng đến phong cách sống gọn nhẹ, nội thất xe tối giản với tủ chứa đồ, bảng điều khiển, loa và đèn chiếu sáng nhỏ. Phía sau là giường đôi cho tối đa hai người, bên dưới tích hợp khoang chứa đồ. Hệ thống lò xo khí giúp việc nâng giường để lấy đồ trở nên nhẹ nhàng.

Khoang chứa được chia thành nhiều ngăn, đủ chỗ cho hầu hết mọi vật dụng mang theo, kể cả bồn cầu di động. Cuối giường có hộc nhỏ, đối diện là khoảng trống đủ để lắp tủ lạnh hoặc đặt bếp. Hai cửa sổ hai bên giường giúp lấy gió và mở ra góc nhìn thế giới bên ngoài.

Nhưng bên ngoài xe vẫn còn vài chi tiết đáng chú ý. Có một ngăn kéo được tích hợp ở phía bên trái thân xe. Đây có thể là nơi thích hợp để đặt bếp nấu, vì người Úc khá thích cắm trại và do đó bếp ngoài trời được sử dụng khá phổ biến.

Vì kích thước nhỏ, mẫu nhà di động này không phù hợp cho những chuyến đi dài ngày hay sống toàn thời gian, trừ khi gia chủ sở hữu một chiếc 4x4 "hạng nặng" hoặc một chiếc bán tải có khả năng chở hàng lớn làm xe đầu kéo. Bởi lẽ bên trong xe không có nhiều chỗ để lắp đặt bồn chứa nước, hệ thống điện di động, hay thậm chí cả bàn ghế nếu không ở dạng gấp gọn.
Mẫu xe này chưa có giá bán chính thức. Nhưng các sản phẩm của Wombat thường được rao bán từ khoảng 10.000 AUD, tức vào khoảng 173 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại. Một căn nhà di động có giá rẻ hơn một chiếc ô tô mini có thể xem là hợp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận