10/03/2011 17:39 GMT+7

Nhà đầu tư đã chịu giải ngân

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Kết thúc phiên giao dịch chiều 10-3, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,03 điểm (tương đương tăng 0,08%) lên 38,72 điểm. Tổng khối lượng giao dịch thị trường UPCoM đạt 221.445 cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch 1,69 tỉ đồng.

* Ba chỉ số chứng khoán đồng loạt tăng

Read this on Tuoitrenews.vn

KQe5tQPa.jpgPhóng to
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch chứng khoán - Ảnh minh họa: THANH ĐẠM

Tại sàn TP.HCM, đóng cửa phiên hôm nay chỉ số VN-Index tăng 11,98 điểm (tương đương tăng 2,55%) lên 482,49 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện hơn khi ngưỡng 480 điểm của VN-Index được tái lập. Tổng khối lượng giao dịch sàn TP.HCM đạt hơn 46,1 triệu chứng khoán khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 976,9 tỉ đồng.

Phiên lội ngược dòng ngoạn mục của VN-Index đã tạo hưng phấn cho cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mạnh. Theo thống kê, phiên này khối nhà đầu tư ngoại mua vào đến hơn 4,5 triệu cổ phiếu, trị giá 181,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, họ cũng tranh thủ tăng bán ra những mã lớn.

Thị trường có 28 mã chứng khoán giảm giá, nằm rải rác ở các ngành thủy sản, khoáng sản và vài cổ phiếu có thị giá dưới 10.000 đồng như FPC, FBT, DTT… Trong khi đó, ở chiều ngược lại có đến 233 mã chứng khoán tăng giá và 25 mã đứng giá tham chiếu.

Tại sàn Hà Nội, sau ba phiên giảm liên tiếp và tụt khỏi mốc 90 điểm, ngày 10-3 chỉ số HNX-Index quay đầu tăng 3,86 điểm (tương đương tăng 4,36%) lên 92,31 điểm. Tổng khối lượng giao dịch sàn Hà Nội đạt 32,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 464,3 tỉ đồng.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Quốc tế VN, chỉ số VN-Index tăng mạnh trong phiên nhờ vào sức kéo của các mã cổ phiếu trụ cột quan trọng như BVH, VIC, MSN… Do đó, phiên này VN-Index tiến một bước khá dài là hàng loạt mã cổ phiếu không phân biệt lớn nhỏ đều khởi sắc.

Nhận định trên cho rằng tuy chưa thể khẳng định thị trường đã vào giai đoạn phục hồi, nhưng tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định trở lại và tiếp nhận các biến đổi vĩ mô, nhất là khi thị trường đã giảm mạnh nhiều ngày liền.

Nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu quay lại thị trường khi thị giá của các cổ phiếu hiện đã xuống dưới cả thời kỳ đáy vào tháng 2-2009 - khi VN-Index lúc đó chỉ ở ngưỡng 237 điểm.

Xu hướng chung là bên nắm giữ cổ phiếu không còn ào ạt bán ra cắt lỗ như các phiên trước và bên nắm giữ tiền chấp nhận giải ngân các mức giá cao nhiều hơn chứ không lưỡng lự gom vào như trước.

Tuy nhiên, thị trường cần một vài phiên với khối lượng giao dịch lớn để khẳng định xu hướng tiếp theo của VN-Index.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên