10/06/2015 05:58 GMT+7

Nguyễn Văn Lai xô ngã kỷ lục 22 năm

T.P. - H.Đ.
T.P. - H.Đ.

TT - Ngày 9-6, VĐV Nguyễn Văn Lai đã cứu một ngày đáng thất vọng của điền kinh VN khi phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 22 năm qua ở nội dung 5.000m nam với thành tích 14 phút 4 giây 82 (kỷ lục cũ 14 phút 8 giây 97 của VĐV Ramachandran Murusamy người Malaysia lập tại SEA Games 1993 ở Singapore).

Nguyễn Văn Lai nói: “Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho con trai 8 tháng tuổi của mình. Ngày mai (10-6), tôi sẽ tiếp tục thi đấu với mục tiêu bảo vệ tấm HCV thứ hai của mình ở nội dung 10.000m (anh từng giành 2 HCV nội dung 5.000m và 10.000m ở SEA Games 27). Nhiệm vụ này rất khó vì ban tổ chức sắp lịch quá gắt gao. Những giải đấu trước luôn có 1 - 2 ngày nghỉ giữa hai nội dung 5.000m và 10.000m nhưng năm nay thì không. Dù vậy, tôi tin mình vẫn có thể chiến thắng”.

Dù Nguyễn Văn Lai giành chiến thắng ấn tượng nhưng ngày 9-6 vẫn là một ngày thi đấu thất bại của điền kinh VN khi không có thêm chiếc HCV nào trong số các nội dung thi đấu chung kết gồm: nhảy ba bước nam, 5.000m nữ, 100m nam và 100m nữ.

Các VĐV giành HCV ngày 9-6:

* Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên (200m bướm, 200m tự do và phá kỷ lục ở hai cự ly này).

* Canoeing: Trương Thị Phương (C1-200m nữ).

* Bida: Trần Phi Hùng (carom 1 băng).

* TDDC: Phan Thị Hà Thanh (nhảy chống đơn nữ), Đặng Nam (nội dung vòng treo).

* Điền kinh: Nguyễn Văn Lai (chạy 5.000m).

T.P. - H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: điền kinh SEA Games 28