Tag: Nguyễn Trọng Tuấn

Hai cầu thủ nhí Việt Nam sang Nga dự World Cup 2018

TTO - Ngày 8-6, hai cầu thủ nhí Nguyễn Trọng Tuấn và Phạm Nguyễn Quốc Trung lên đường sang Moscow, Nga tham dự giải Bóng đá quốc tế Gazprom vì tình bạn lần thứ 6, diễn ra ngay trước ngày khai mạc World Cup 2018.

2 cầu thủ nhí VN dự giải trước thềm World Cup 2018

TT - Nguyễn Trọng Tuấn và Phạm Nguyễn Quốc Trung, hai cầu thủ 12 tuổi đã được chọn đại diện cho VN tham dự chương trình Football for Friendship (F4F).

Giết người vì không nhận đồng hương

TTO - Thấy bàn nhậu kế bên nói giọng giống mình, Tuân cầm ly bia qua nhận đồng hương thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Về nhà xong, Tuân cùng bạn nhậu mang hung khí quay lại để “giải quyết”.

Y án tử hình "trùm" buôn 208 bánh heroin xuyên quốc gia

TTO - Hai đối tượng cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia (208 bánh heroin) đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án tử hình.

Tử hình trùm buôn 208 bánh heroin xuyên quốc gia

TTO - Chiều 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên sơ thẩm hình phạt tử hình đối với “trùm” ma túy xuyên quốc gia Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Xồng No Chá (34 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về “tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đề nghị tử hình "trùm ma túy" xuyên quốc gia

TTO - Từ tháng 10-2012 đến ngày 28-12-2012, các bị cáo đã tham gia mua bán 208 bánh heroin và 321 viên ma túy tổng hợp từ Lào đưa về Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc và các nước.

Xét xử "trùm" buôn 208 bánh heroin xuyên quốc gia

TTO - Sáng nay (26-8), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn và 7 bị can về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn tỉnh, bắt giữ tám nghi phạm, thu giữ 58 bánh heroin, bốn ôtô và gần 100 triệu đồng. Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Tuấn, Trần Văn Tú, Trần Văn Lưu, Bùi Ngọc Tình, Thái Thị Hường (đều quê quán ở Nghệ An), Phạm Thị Liễu (trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Xồng Nỏ Chá và Nhúa Xồng (đều mang quốc tịch Lào).