01/04/2015 16:41 GMT+7

Thêm tội danh với nguyên tổng giám đốc Công ty cao su Hà Tĩnh

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 1-4, ông Trần Ngọc Sơn, nguyên tổng giám đốc Công ty cao su Hà Tĩnh, lại bị khởi tố thêm tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Ngọc Sơn, nguyên tổng giám đốc Công ty cao su Hà Tĩnh (áo đen) lại bị khởi tố thêm tội danh

Thượng tá Phạm Văn An, trưởng PC46, cho biết ngoài ông Sơn còn có Nguyễn Thị Thạch Quỳnh (35 tuổi) - thủ quỹ Công ty cao su Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi) - phó phòng tổ chức lao động tiền lương của công ty này bị khởi tố tội danh trên.

Theo thượng tá An, từ năm 2011-2013 ông Sơn cùng nhân viên đã tùy tiện chi tiêu, sử dụng ngoài sổ sách gây thất thoát tiền của Nhà nước hơn 5,1 tỉ đồng.

Để lấp số tiền này, ông Sơn cùng nhân viên đã lợi dụng chủ trương của Tập đoàn Cao su Việt Nam trong việc cấp kinh phí khắc phục hậu quả bão lụt, lập hồ sơ nâng khống khối lượng chênh lệch so với thực tế để lấy tiền bù đắp.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã có căn cứ kết luận hành vi của ông Sơn và hai nhân viên trên đủ yếu tố cấu thành tội phạm và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 27-8-2014, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Trần Ngọc Sơn vì tội cấu kết lập hồ sơ khống, chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng của Nhà nước.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên