03/12/2003 19:45 GMT+7

Nguyên tố hoá học thứ 110 mang tên Darmstattium

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ngày 2-12, các nhà khoa học tại thành phố Damstat, Đức, đã chính thức đặt tên cho nguyên tố hóa học thứ 110 là "Darmstattium" (Ds) để ghi nhớ nơi tìm ra nguyên tố này.

Để có được nguyên tố 110, các nhà khoa học đã tăng vận tốc của nguyên tử kền (niken) lên 30.000 km/s và bắn nguyên tử đó vào một tấm chì. Hai hạt nhân nguyên tử với tổng cộng 110 proton hòa nhập với nhau trong một thời điểm rất ngắn thành nguyên tố 110 và nguyên tố này chỉ tồn tại trong vài phần nghìn giây trong môi trường thí nghiệm.

Theo Hội nghiên cứu ion nặng (GSI) ở Damstat, việc tìm kiếm nguyên tố "Darmstattium" phải mất 10 năm với tốn phí 500.000 euro.

Các nhà khoa học tại Damstat phát hiện ra nguyên tố "Darmstattium" từ năm 1994. Kết quả các thí nghiệm sau đó ở nhiều phòng thí nghiệm khác cũng đã chứng minh sự tồn tại của nguyên tố này. Tháng 2 năm nay, Hiệp hội các nhà hóa học quốc tế (IUPAC) đã phê chuẩn đề nghị của GSI đặt tên cho nguyên tố 110 là "Darmstattium".

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên