11/09/2019 21:01 GMT+7

Nguyễn Tiến Minh đánh bại tay vợt hạng 48 thế giới

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 11-9, Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ hạng 48 thế giới người Pháp Thomas Rouxel, ở vòng đầu tiên đơn nam Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2019 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Nguyễn Tiến Minh đánh bại tay vợt hạng 48 thế giới - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Minh giành vé vào vòng 2 đơn nam Giải Việt Nam mở rộng 2019 - Ảnh: T.P

Bước vào trận đấu này, Tiến Minh (36 tuổi, hạng 62 thế giới) được cho là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ hạng 48 thế giới Thomas Rouxel. Thomas Rouxel lại đang ở độ tuổi sung mãn (28 tuổi), trẻ hơn Tiến Minh đến 8 tuổi.

Ngay ván đầu, Tiến Minh đã chọn lối đánh tốc chiến, tốc thắng để tránh giằng co mất sức. Dù bị đối thủ dẫn trước 3-6 nhưng Tiến Minh đã xuất sắc lội ngược dòng, rồi liên tục nới rộng khoảng cách điểm số trước khi giành phần thắng cách biệt 21-10 ở ván thứ nhất.

Ván thứ hai là cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở bởi sự vùng lên của Thomas Rouxel. Hai tay vợt đeo bám nhau quyết liệt đến tỉ số 18-18. Ở giai đoạn quyết định này, khán giả trên sân liên tục cổ vũ "tiếp lửa" cho Tiến Minh thi đấu bùng nổ.

Kết quả, tay vợt chủ nhà đã thắng liền 3 điểm tiếp theo để giành phần thắng 21-18, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 sau 36 phút so tài cùng Thomas Rouxel.

Đối thủ của Tiến Minh ở vòng thứ hai sẽ là hạt giống số 8 người Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo (hạng 57 thế giới).

Nguyễn Tiến Minh đánh bại tay vợt hạng 48 thế giới - Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng gây bất ngờ ở vòng 1 đơn nam Giải Việt Nam mở rộng 2019 - Ảnh: T.P

Ngoài Tiến Minh, nhiều tay vợt chủ nhà cũng thi đấu thành công trong ngày 11-9, đặc biệt là chiến thắng đầy bất ngờ của tài năng trẻ Nguyễn Hải Đăng (hạng 361 thế giới) trước đối thủ hạng 75 thế giới Lucas Claerbout (Pháp) với tỉ số 2-0 (21-19, 21-19) ở vòng 1 đơn nam.

Một số kết quả khác: Phạm Cao Cường (hạng 101 thế giới) thắng Georges Julien Paul (Mauritius, hạng 117 thế giới) với tỉ số 2-0 (21-12, 21-16) ở vòng 1 đơn nam. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạng 58 thế giới) thắng Li Yun (Trung Quốc, hạng 138 thế giới) với tỉ số 2-1 (20-22, 21-10, 21-6), Nguyễn Thùy Linh (hạng 53 thế giới) thua Kim Hyo Min (Hàn Quốc, hạng 40 thế giới) với tỉ số 0-2 (17-21, 17-21)...

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên