
Nguyễn Thị Oanh thống trị các cự ly dài tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 - Ảnh: NAM TRẦN
Lần này, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam tranh tài nội dung 10.000m. Với kinh nghiệm dày dặn, Nguyễn Thị Oanh khôn ngoan dùng chiến thuật "núp gió".
Trong phần lớn thời gian, cô thường chạy sau các VĐV như Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết, Bùi Thị Thu Hà. Để rồi ở giai đoạn cuối, thể lực tốt cùng khả năng nước rút giúp Nguyễn Thị Oanh bứt lên, giành chiến thắng áp đảo.
Cô về đích với thành tích 33 phút 56,11 giây, giành huy chương vàng. Người về nhì là Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) với thời gian là 34 phút 5 giây. Giành huy chương đồng là Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), với thành tích 35 phút 28,42 giây.
Trong khi đó, Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) chỉ về thứ tư, sau 36 phút 2,42 giây. Từ sau khi chia tay tuyển điền kinh quốc gia, phong độ của cô cũng dần sa sút đáng kể.
Còn với cá nhân Nguyễn Thị Oanh, đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của cô ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, sau khi đã giành chiến thắng ở các nội dung 1.500m và 5.000m.
Hiện cô vẫn còn một nội dung thi đấu là 3.000m vượt chướng ngại vật và khả năng cao cũng sẽ về nhất vì đây là nội dung Oanh mạnh nhất trong nước cũng như ở đấu trường quốc tế.

Quách Thị Lan thắng dễ nội dung 400m rào - Ảnh: ĐĂNG KHOA
Cũng trong sáng 12-8, nội dung chung kết 400m rào nữ đã diễn ra. Tại đường chạy không có nhiều đối thủ xứng tầm, VĐV kỳ cựu Quách Thị Lan (Thanh Hóa) dễ dàng sở hữu tấm huy chương vàng với thành tích 56,98 giây.
Lê Thị Tuyết Mai (Nghệ An) về nhì với 58,79 giây, trong khi Hà Ngọc Trâm (Cần Thơ) về ba với thành tích 1 phút 0,65 giây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận