31/10/2011 10:13 GMT+7

Nguyễn Thị Mỹ Linh tỏa sáng với 3 HCV

 THANH TÙNG
 THANH TÙNG

TTO - Sau ba ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Giải vô địch thể hình toàn quốc 2011 kết thúc tối 30 - 10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn TP.HCM.

TTO - Sau ba ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Giải vô địch thể hình toàn quốc 2011 kết thúc tối 30 - 10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn TP.HCM.

Giải năm nay có sự góp mặt của 70 lực sĩ thuộc 11 đơn vị, đua tranh 19 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam (9 hạng cân), đơn nữ (4 hạng cân), đôi nam nữ (4 hạng cân), toàn năng nam và toàn năng nữ. 

Do diễn ra ở thời điểm đội tuyển quốc gia vừa giành chiến thắng tưng bừng ở cả đấu trường thế giới lẫn giải vô địch châu Á, nên giải thu hút đông đảo người hâm mộ Bình Dương với mong muốn được tận mắt chứng kiến những ngôi sao sáng giá nhất của thể hình Việt Nam.

Không phụ lòng kỳ vọng ấy, những tuyển thủ như Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hải Âu, Nguyễn Thị Mỹ Trâm (TP.HCM), Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai), Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Hoài Thương (Agifish An Giang)… làm sôi động sàn đấu trong cả ba ngày tranh tài bằng những màn trình diễn cơ bắp cực kỳ hoàn hảo của mình, kết quả của những tháng ngày rèn luyện hết sức công phu.

Tỏa sáng rực rỡ nhất vẫn là lực sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Mỹ Linh, người vừa đăng quang ngôi vô địch thế giới trên đất Thái Lan hơn nửa tháng trước. Tại giải lần này, chị không chỉ thi đấu xuất sắc ở hạng cân trên 52kg của mình cũng như ở nội dung đôi nam nữ (đứng chung với Nguyễn Hải Âu), mà còn cho thấy không có đối thủ xứng đáng ở nội dung toàn năng nữ.

Với 3 HCV, Mỹ Linh chính là vận động viên xuất sắc nhất của giải lần này, đồng thời góp công sức quan trọng vào việc đưa TP.HCM trở lại vị trí số một quốc gia sau ba năm liên tục đánh mất vị trí này vào tay An Giang, từ sân chơi cấp CLB đến đấu trường toàn quốc.

Kết quả chung cuộc, TP.HCM xếp hạng nhất toàn đoàn với 6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ, xếp thứ nhì là Agifish An Giang với 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ , đoàn chủ nhà Bình Dương với 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ xếp hạng ba.

"Phạm Văn Mách không tham dự giải đấu này để tập trung cho Giải vô địch thế giới diễn ra trung tuần tháng 11 tại Malaysia" - thông tin này được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia chính thức đưa ra, nhằm giải thích lý do lực sĩ Phạm Văn Mách vắng mặt.

Tuy nhiên, lý lẽ đó không đủ sức thuyết phục người hâm mộ bởi cùng thời điểm này, ai cũng biết Phạm Văn Mách ráo riết dốc sức cho một “sân chơi” khác, thuần tính giải trí là cuộc thi ca nhạc Cặp đôi hoàn hảo đang bước vào giai đoạn sàng lọc quyết liệt.

Đó là chưa kể thông tin từ giới showbiz những ngày này đang đề cập lời mời của một hãng phim với Phạm Văn Mách tham gia đóng phim tết, một vai diễn chính hẳn hoi…

Sau hơn 15 năm gắn bó với bộ môn thể thao mà suốt ngày chỉ “nâng lên đặt xuống” cả chục tạ sắt thép, điều kiện ăn uống kham khổ mà chế độ đãi ngộ kém, phải chăng đã đến lúc nhà vô địch thế giới thể hình nghĩ đến việc tìm cho mình một hướng đi khác, thực tế hơn và nhất là phù hợp với tính cách, ước mơ của anh?

Nếu điều này xảy ra, thể thao Việt Nam sẽ mất đi một tài năng...

 THANH TÙNG

 THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên