12/12/2013 10:55 GMT+7

Nguyễn Thành Quang giành HCB đua thuyền K1 500m

KIỀU TUYÊN - HUY ĐĂNG
KIỀU TUYÊN - HUY ĐĂNG

TTO - Vận động viên Nguyễn Thành Quang đã đem về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn VN trong ngày thi đấu 12-12 khi về nhì ở cự li K1 500m đua thuyền nam. Trong khi đó, bắn súng VN đã trắng tay ở nội dung bắn súng trường nằm 50m nữ

Ở lượt thi chung kết vừa kết thúc, Nguyễn Thành Quang dù khởi đầu khá tốt nhưng cuối cùng chỉ cán đích ở vị trí thứ nhì với thời gian 1 phút 51 giây 812. Giành HCV ở nội dung này là VĐV người Thái Lan, Kasemsit với thời gian 1 phút 51 giây 364. Giành HCĐ là VĐV người Singapore, Wei Cheng với thời gian 1 phút 55 giây 738.  

Ở lượt thi chung kết C1 500m trước đó, niềm hi vọng vàng của đua thuyền Việt Nam Trần Văn Long đã thi đấu không thành công khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 2 phút 03 giây 318. Tại SEA Game 26, Trần Văn Long đã giành HCV ở cự li này.

Tương tự, Nguyễn Thị Duyên cũng đã thi đấu không thành công và chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 lượt thi chung kết nội dung K1 500m nữ. 

Như vậy, cả 3 niềm hi vọng HCV của đua thuyền Việt Nam đều đã thất bại trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Game 27 (sáng 12-12). 

* Trái ngược với thành tích ấn tượng trong ngày ra quân, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã hoàn toàn trắng tay trong ngày thi đấu thứ 2 với nội dung bắn súng trường nằm 50m nữ. 

Ở đợt thi vòng loại, xạ thủ được kỳ vọng khá nhiều là Nguyễn Thị Phương chỉ đạt 583 điểm, xếp thứ 9. Thành tích của Lê Thị Anh Đào và Nguyễn Thị Xuân còn kém hơn Nguyễn Thị Phương. Chung cuộc không có tay súng nữ nào của Việt Nam lọt vào chung kết.

Ở hạng mục đồng đội, Việt Nam cũng chỉ xếp thứ 4, sau Thái Lan, Myanmar và Malaysia.

KIỀU TUYÊN - HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên