Nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex bị tăng án lên 8 năm tù

 V.C.M.
 V.C.M.

TTO - Ngày 20-11, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM, chuyển tội danh của Lê Hòa Bình, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) kiêm giám đốc trung tâm xuất khẩu, từ “cố ý làm trái” sang tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hình phạt mới là 8 năm tù.

Nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex bị tăng án lên 8 năm tù

TTO - Ngày 20-11, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM, chuyển tội danh của Lê Hòa Bình, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) kiêm giám đốc trung tâm xuất khẩu, từ “cố ý làm trái” sang tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hình phạt mới là 8 năm tù.

Mức hình phạt này tăng 3 năm so với bản án 5 năm tù của tòa sơ thẩm trước đó.

Hai đồng phạm của Bình trong vụ án là Nguyễn Phương Hoa (nguyên kế toán trưởng) và Đặng Thị Kim Quy (nguyên thủ quỹ) cũng bị chuyển sang tội “lừa đảo” thay vì “cố ý làm trái” với mức án mới tăng nặng so với cấp sơ thẩm. Hoa bị phạt 7 năm tù (án sơ thẩm 3 năm) và Quy 4 năm (sơ thẩm chỉ 2 năm tù, hưởng án treo).

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng nghị của VKS, nâng hình phạt của Phan Xuân Luận (nguyên trưởng phòng kinh doanh Công ty thông tin và dịch vụ quảng cáo thuộc Seaprodex) từ 12 năm lên 15 năm tù cùng về tội lừa đảo. HĐXX xác định Luận là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ lừa đảo tiền hoàn thuế nhà nước tại Seaprodex.

Nhóm các bị cáo còn lại nguyên là nhân viên của Seaprodex, các giám đốc, phó giám đốc công ty đã có hành vi mua bán hóa đơn khống, giúp sức cho Lê Hòa Bình cùng nhóm bị cáo tại Seaprodex chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước bị tuyên phạt từ 3-10 năm tù.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng chủ trương của Nhà nước cho hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, Lê Hòa Bình đã cấu kết với Phan Xuân Luận và nhóm công ty tư nhân lập khống hợp đồng xuất khẩu, mua hóa đơn khống hợp thức hóa việc xuất khẩu hàng hóa của Seaprodex.

Từ các hồ sơ đó, Cục Thuế TP.HCM đã cho Seaprodex hoàn thuế hơn 3 tỉ đồng. Riêng Lê Hòa Bình được hưởng lợi 100 triệu đồng. Tháng 4-2009, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm vụ án nhưng bản án trên đã bị VKSND TP.HCM kháng nghị vì cho rằng bản án xử không đúng tội, xử quá nhẹ đối với Lê Hòa Bình và các đồng phạm.

 V.C.M.

 V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất