30/10/2014 15:23 GMT+7

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân từ trần

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ông Mai Thúc Lân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đã từ trần lúc 5g5 phút ngày 29-10-2014, sau một thời gian điều trị tại Quân y viện 108, hưởng thọ 79 tuổi.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân - Ảnh: Việt Dũng

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, ông Mai Thúc Lân sinh ngày 6-1-1935 tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Là một cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, đến nay, trong tâm trí nhiều cán bộ, người dân, ông vẫn được nhớ đến với việc tham gia, quyết đoán để xử lý thành công sự cố đê Nội Doi (khu vực Bắc Ninh ngày nay) năm 1986, tránh được thảm cảnh lụt lội cho nhân dân.

Năm 1982 khi đang là Phó chủ tịch tỉnh Hà Bắc (chưa tách tỉnh, gồm Bắc Ninh và Bắc Giang), ông được cử làm Phó đoàn chuyên gia giúp nước bạn Campuchia và bị thương.

Năm 1986 ông về nước, tiếp tục làm việc tại Hà Bắc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh (1986-1990).

Tại Quốc hội khóa IX, ông được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 1994 ông được Trung ương cử về làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng. Khi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng chia tách, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Năm 1997, ông quay lại Quốc hội, giữ cương vị Phó chủ tịch Quốc hội khóa X (1997-2002).

Năm 2007 ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, tối nay 30-10, Ban Chấp hành Trung ương sẽ có cáo phó chính thức. Dự kiến, tang lễ nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân sẽ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ viếng diễn ra từ 7g đến 11g ngày 4-11-2014.

Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên