05/11/2005 01:05 GMT+7

Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thăm báo Tuổi Trẻ

NGỌC DANH
NGỌC DANH

TT (TP.HCM) - “Tôi đánh giá cao phong trào “Chúng ta không vô cảm” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và phong trào “Mãi mãi tuổi 20” cùng việc phát hành nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc” - Chủ tịch Quĩ Hòa bình và phát triển VN, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh khi đến thăm và làm việc với báo Tuổi Trẻ sáng 4-11.

T54EeZgh.jpgPhóng to

Bà Nguyễn Thị Bình đang trao đổi với tổng biên tập Lê Hoàng. Ảnh: Thanh Đạm

TT (TP.HCM) - “Tôi đánh giá cao phong trào “Chúng ta không vô cảm” ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và phong trào “Mãi mãi tuổi 20” cùng việc phát hành nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc” - Chủ tịch Quĩ Hòa bình và phát triển VN, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh khi đến thăm và làm việc với báo Tuổi Trẻ sáng 4-11.

Bà Bình nhận định những phong trào đó đã khơi lại lòng yêu nước của thanh niên, giúp thanh niên hiểu được giá trị của nền độc lập tự do. Bà đề nghị Tuổi Trẻ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được bằng việc phát triển ba yếu tố trong thanh niên: lòng yêu nước, tính cộng đồng và tri thức.

Tổng biên tập Lê Hoàng trình bày những kinh nghiệm của Tuổi Trẻ trong quá trình thực hiện các tuyến bài “Chúng ta không vô cảm”, “Mãi mãi tuổi 20”... Ông cũng hoan nghênh đề nghị hợp tác thông tin giữa Tuổi Trẻ với Quĩ Hòa bình và phát triển VN.

NGỌC DANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên