NQT
- Trả lời của BS Vương Thị Ngọc Lan - Góc TƯ VẤN HIẾM MUỘN:
![]() |
Minh họa từ internet |
Không có tinh trùng trong tinh dịch thường do 2 nhóm nguyên nân chính:
1. Không tinh trùng do tắc nghẽn: trong trường hợp này, tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng như bình thường nhưng đường dẫn tinh trùng ra ngoài bị tắc do các bệnh lý viêm nhiễm hay hoàn toàn không có ống dẫn tinh bẩm sinh, gọi là bất sản ống dẫn tinh bẩm sinh 2 bên.
2. Không tinh trùng do không tắc nghẽn: trường hợp này tinh hoàn bị suy gây hiện tượng giảm sản xuất tinh trùng rất nặng hoặc hoàn toàn không còn hoạt động sản xuất tinh trùng nữa.
Để biết không tinh trùng do nhóm nguyên nhân nào, người đàn ông cần thực hiện khám nam khoa, xét nghiệm nội tiết, siêu âm ngã trực tràng, nếu cần sẽ được thám sát bìu và sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán.
Nếu không tinh trùng do nguyên nhân tắc nghẽn, anh chị có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng được chọc hút từ mào tinh hay tinh hoàn.
Nếu thuộc nhóm không tinh trùng do suy tinh hoàn và sinh thiết chẩn đoán có tinh trùng, anh chị cũng có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng từ tinh hoàn.
Trong trường hợp không có tinh trùng qua sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán, anh chị cần xin tinh trùng từ Ngân hàng tinh trùng để điều trị cho người vợ có thai.
Anh có thể đi khám ở bệnh viện Bình Dân hay các cơ sở có khám và điều trị hiếm muộn để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Góc tư vấn hiếm muộn của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.
Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận