18/04/2008 21:50 GMT+7

Nguyễn Ngọc Thuần đoạt Giải văn học thiếu nhi Thụy Điển

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (báo Tuổi Trẻ) vừa đoạt giải thưởng Peter Pan 2008 của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất.

eUAJSzj6.jpgPhóng to

Bìa sách Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - bản in ở Thụy Điển

TT - Tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (báo Tuổi Trẻ) vừa đoạt giải thưởng Peter Pan 2008 của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất.

Giải thưởng Peter Pan được thành lập từ năm 2000, là giải thưởng của Ủy ban Quốc tế về sách dành cho thanh thiếu nhi tại Thụy Điển (IBBY Sweden) và Hội chợ sách quốc tế Gothenburg khởi xướng. Hằng năm, giải thưởng Peter Pan chỉ trao cho một tác giả văn học thiếu nhi của nước ngoài, được xét chọn là hay nhất theo các tiêu chí về chất lượng văn học và đề tài đề cập.

Trong tám năm qua đã có các tác giả văn học thiếu nhi ở Pháp, Mỹ, Nga, Ireland, Phần Lan, Canada, Trung Quốc, và năm nay là VN, đoạt giải thưởng này.

Tập truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ từng đoạt giải A cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước lần thứ III (2002) do NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức, được đông đảo bạn đọc VN - không riêng gì độc giả thiếu nhi - hâm mộ. Năm 2007, cuốn sách này được Nhà xuất bản Tranan và Trasten phát hành tại Thụy Điển với bản dịch của Trần Hoài Anh. Đây cũng là khởi đầu để tập truyện trên được ban tổ chức giải thưởng Peter Pan chú ý.

Hiện nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã nhận lời mời dự lễ trao giải cho tập sách trên vào dịp Hội chợ sách quốc tế Gothenburg (tháng 9-2008) tại Thụy Điển.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên