![]() |
Nguyễn Hữu Việt |
Kết quả cuộc bầu chọn vừa được BTC công bố chiều nay, 29-12. Với tấm HCV bơi lội nội dung 100m ếch tại SEA Games 23, chàng trai 17 tuổi Nguyễn Hữu Việt đã "về đích" ở vị trí thứ nhất trong danh sách bầu chọn với 1153 điểm.
Kết quả này không làm giới chuyên môn ngạc nhiên bởi thành tích của Việt đã đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam với tư cách là tấm HCV quốc tế đầu tiên của môn bơi lội, kể từ khi thể thao Việt Nam bước ra đấu trường khu vực.
Xếp ở vị trí thứ hai và ba trong tốp 10 VĐV tiêu biểu năm 2005 là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua - 1.112 điểm) và Bùi Thị Nhung (nhảy cao - 1.045 điểm).
Bóng đá chỉ có một đại diện duy nhất lọt vào tốp 10 VĐV xuất sắc nhất là nữ cầu thủ Văn Thị Thanh (xếp thứ 8 với 337 điểm), người đã thi đấu xuất sắc góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam lập hattrick vàng ở SEA Games.
Người dẫn dắt dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt chiếc HCV ở SEA Games 23 - HLV Mai Đức Chung giành danh hiệu “HLV tiêu biểu nhất năm 2005”.
Xếp ở vị trí thứ hai trong tốp 5 HLV tiêu biểu năm 2005 là HLV Dương Đức Thủy ở môn điền kinh. Vị trí thứ ba thuộc về HLV trưởng đội Karatedo Lê Công.
Danh hiệu VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất năm 2005 được trao cho VĐV điền kinh Nhữ Thị Khoa và HLV điền kinh Ngô Anh Tuấn.
10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2005
2. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua). 3. Bùi Thị Nhung (điền kinh). 4. Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ). 5. Vũ Thị Hương (điền kinh). 6. Đỗ Thị Bông (điền kinh). 7. Nguyễn Thị Huyền Diệu (taekwondo). 8. Văn Thị Thanh (bóng đá nữ). 9. Phạm Văn Mách (thể hình). 10. Hoàng Anh Tuấn (cử tạ). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận