27/07/2013 10:23 GMT+7

Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB karatedo World Games 2013

LÊ HỒNG
LÊ HỒNG

TTO - Rạng sáng 27-7, VĐV Nguyễn Hoàng Ngân đã giành HCB nội dung kata (thi quyền) nữ môn karatedo tại World Games lần thứ 9-2013 đang diễn ra tại thành phố Cali, Colombia.

Uj3N8sZp.jpgPhóng to
Võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân - Ảnh: T.L.

Thi quyền nữ có 8 VĐV, chia 2 bảng và Hoàng Ngân đứng đầu bảng B sau khi lần lượt vượt qua Kokimai Sakura Emmai (Mỹ) 4-1, Assila Salma (Morocco) 5-0 và Battaglia Sara (Ý) 3-2. Tranh bán kết, Hoàng Ngân thắng Kamada Maki (Úc) với điểm số thuyết phục 5-0.

World Games lần 9-2013 diễn ra từ ngày 25-7 đến 4-8, tranh tài 36 môn thể thao (5 môn biểu diễn). Đây là đại hội dành cho những môn thể thao (hoặc một số nội dung) chưa được đưa vào hệ thống thi đấu Olympic. Tham dự đại hội này là những môn thể thao có VĐV đạt thành tích cao và được liên đoàn (hiệp hội) quốc tế (thế giới) của từng môn mời đích danh.

Tuy nhiên, VĐV Việt Nam đã thua VĐV người Pháp Scordo Sandy Brigitte 1-4 trong trận chung kết, nên đành chấp nhận chiếc HCB.

Cách nay 4 năm, tại World Games lần thứ 8 tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Hoàng Ngân đã đoạt HCV.

Cùng thi đấu lúc rạng sáng nay (27-7), ở môn billiards cơ thủ Mã Minh Cầm đã thua Marco Zanetti (Ý, hạng 10 thế giới) với điểm số 21-40 ở nội dung carom 3 băng. Nội dung này có 16 tay cơ, thi đấu loại trực tiếp.

Bảy VĐV Việt Nam còn lại thi đấu theo lịch sau: Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây) thi đấu ngày 27-7 (giờ địa phương, chậm hơn Việt Nam 12 tiếng). Vũ Bá Đông, Trần Thị Thu Hà và Nguyễn Việt Anh (aerobic) thi đấu từ 2 đến 3-8. Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Quyền và Dương Thúy Vy (wushu) thi đấu từ 2 đến 4-8.

Đoàn Việt Nam chỉ có 9 VĐV thuộc các môn karatedo, billiards, bắn cung và wushu tham dự cuộc thi năm nay.

LÊ HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên