03/11/2020 19:19 GMT+7

Nguyên chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng chuyển công tác về Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
MAI HƯƠNG - THẢO LÊ

TTO- Ông Diệp Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), nhận công tác mới ở Công ty Xổ số kiến thiết TP. Công việc cụ thể của ông Dũng sẽ do lãnh đạo công ty quyết định.

Nguyên chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng chuyển công tác về Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Diệp Dũng - Ảnh: TỰ TRUNG

Chiều 3-11, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội tháng 10, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, phó giám đốc Sở Nội vụ, đã thông tin về xử lý, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng.

Cụ thể, sở này đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Theo bà Thắm, về việc này, UBND TP.HCM cũng đã có chỉ đạo và Sở Nội vụ lấy ý kiến Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch - đầu tư để thực hiện. Sau khi lấy ý kiến hai đơn vị này, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND TP để giao Saigon Co.op thực hiện.

“Hiện nay, ông Diệp Dũng đã chuyển công tác về Công ty Xổ số kiến thiết TP. Công việc cụ thể của ông Dũng do ban lãnh đạo công ty này quyết định”, bà Thắm thông tin.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tháng 9-2020, Ban thường vụ Thành ủy điều động ông Diệp Dũng - thành ủy viên, chủ tịch HĐQT Saigon Co.op - đến nhận công tác tại Đảng bộ HFIC.

Với việc điều động về HFIC, ông Dũng sẽ trở lại cơ quan trước đây ông từng làm việc.

Trước đó, tháng 3-2010, ông Diệp Dũng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc kiêm thành viên HĐTV HFIC. Sau đó, ông Dũng được chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ cuối tháng 8-2015.

Ngày 27-7-2020, thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, ông Dương Ngọc Hải - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - thành ủy viên và đình chỉ các vai trò ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Saigon Co.op.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy xác định ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật và thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Cũng trong ngày 27-7, Thanh tra TP công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Saigon Co.op. Theo đó có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op.

Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24-7-2020 dù Thanh tra TP.HCM đã đề nghị tạm đình chỉ đại hội.

Trong đại hội có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên HĐQT và đề nghị cách chức tổng giám đốc vì lý do được đưa ra là tổng giám đốc đã không thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên về việc huy động vốn nêu trên.

Cuối tháng 8-2020, ông Diệp Dũng đã gửi đơn đến thường trực Thành ủy TP.HCM xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Vì sao ông Diệp Dũng, chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, bị đình chỉ? Vì sao ông Diệp Dũng, chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, bị đình chỉ?

TTO - Ông Diệp Dũng - chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - vừa bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy tại Saigon Co.op. Vậy ông Diệp Dũng đã có những sai phạm gì?


MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên