13/01/2010 07:50 GMT+7

Nguyên chủ tịch huyện được tạm hoãn thi hành án

HÀ MI
HÀ MI

TT - Chiều 12-1, ông Phạm Công Mười - phó phòng giám đốc kiểm tra TAND tỉnh Đồng Nai - xác nhận: “Ông Nguyễn Hoàng Huynh, nguyên chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, liên quan trong vụ tham nhũng đất đai bị tuyên án tù giam 3 năm đang được tạm hoãn thi hành án vì lý do bệnh tật”.

Về việc dư luận đang băn khoăn một bị cáo đầu vụ như ông Huynh dính líu đến tham nhũng đất đai chưa phải chấp hành án phạt tù, ông Mười nói chánh án tòa án tỉnh ra quyết định tạm hoãn thi hành án dựa trên căn cứ pháp luật là kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai (tỉ lệ thương tật 85%) cho thấy ông Huynh bị bệnh hiểm nghèo.

Luật cũng không quy định cho tạm hoãn thi hành án bao lâu nhưng chánh tòa đã cân nhắc, vì vậy ngày 25-8-2009 đã ký quyết định tạm hoãn thi hành án cho ông Huynh 12 tháng. Cho tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh nhưng hết một năm sẽ ra quyết định thi hành án trở lại.

Theo TAND tỉnh Đồng Nai, sau phiên tòa phúc thẩm, ông Huynh đã có đơn xin tạm hoãn thi hành án để điều trị bệnh gout, tim mạch, thấp khớp...

Năm 2007, ông Nguyễn Hoàng Huynh bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ tham nhũng, chia chác đất công tại thị trấn Vĩnh An. Sau đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Huynh bị tuyên án 3 năm tù giam (qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm).

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên