12/08/2010 04:16 GMT+7

Nguy cơ từ bút laser ánh sáng xanh

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NIST Technical Note)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NIST Technical Note)

TT- Việc sử dụng bút laser ánh sáng xanh hỗ trợ trong các buổi trình chiếu có thể gây ảnh hưởng đến mắt nhiều hơn so với loại ánh sáng đỏ thường dùng. Đây là kết quả phân tích của các nhà khoa học tại Viện Tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia (NIST, Mỹ) về các loại bút laser xanh công suất thấp đang được quảng cáo.

Các nhà khoa học cho biết với cảm nhận của mắt thì laser ánh sáng xanh nổi bật và sáng hơn ánh sáng đỏ. Tuy nhiên nó có thể phát ra những tia hồng ngoại gây tổn hại cho võng mạc mắt. Dù vấn đề này có thể được điều chỉnh bằng các loại kính lọc, nhưng lời khuyên của các nhà khoa học là người trình chiếu không được phép chiếu thẳng tia laser vào mắt hay vào những vật phản quang có thể tác động đến người xem.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NIST Technical Note)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên