01/09/2006 03:54 GMT+7

Nguy cơ sạt lở đê bao rạch Gò Dưa

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Nhiều hộ dân nuôi cá, trồng mai... tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM đang thấp thỏm lo sợ tình trạng vỡ đê vì nhiều đoạn đê bao dọc theo rạch Gò Dưa, rạch Cầu Làng hiện xuống cấp trầm trọng.

DelXFsuq.jpgPhóng to
Một đoạn đê tại khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, nằm ngay đoạn cua nước xoáy của rạch Gò Dưa
TT - Nhiều hộ dân nuôi cá, trồng mai... tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM đang thấp thỏm lo sợ tình trạng vỡ đê vì nhiều đoạn đê bao dọc theo rạch Gò Dưa, rạch Cầu Làng hiện xuống cấp trầm trọng.

Một đoạn đê bao tại khu phố 8 (dọc theo rạch Gò Dưa) đã xuất hiện nhiều vết nứt rộng 20-30cm, kéo dài hơn 10m và nghiêng về một bên. Nguy hiểm hơn, đoạn đê này nằm ngay cua nước xoáy có nguy cơ sạt lở khi nước thủy triều dâng cao. Cạnh đó không xa, một đoạn đê khác cũng có dấu hiệu xuống cấp tương tự.

Người dân khu vực cho biết trước đây khi phát hiện những đoạn đê có dấu hiệu xuống cấp như vậy đã báo chính quyền địa phương, nhưng do không được quan tâm gia cố kịp thời nên đã từng xảy ra tình trạng vỡ đê gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho người dân (Tuổi Trẻ ngày 4-3-2006 đã phản ánh).

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên