Trước đó ngày 22-1, như Reuters cho biết, thủ tướng Albania và phe đối lập đều lên tiếng đổ trách nhiệm lẫn nhau về cái chết của ba người trong cuộc biểu tình ngày 21-1 của hàng chục ngàn người trước trụ sở chính phủ tại trung tâm thủ đô Tirana để đòi Thủ tướng Sali Berisha từ chức và bầu cử lại. Đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và những người biểu tình.
Diễn biến những ngày qua, như AFP mô tả, là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng chính trị tại Albania kể từ sau cuộc bầu cử tháng 6-2009. Phe đối lập đòi phải sớm bầu cử lại và cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Sali Berisha tham nhũng và gian lận phiếu bầu.
Tổng thống Albania Bamir Topi kêu gọi một cuộc đối thoại “chính trị và trong khuôn khổ hiến pháp” sau cuộc trao đổi với các đại sứ châu Âu và Mỹ.
Albania là một trong những nước nghèo nhất ở châu Âu. Tuy có chân trong NATO nhưng Albania đã bị EU từ chối xem xét đơn xin gia nhập và yêu cầu nước này phải khắc phục tình trạng tham nhũng và cải cách hệ thống dân chủ trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận