04/11/2011 08:44 GMT+7

Người tố cáo tham nhũng dễ bị trù dập

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - “Để đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng cần quyết liệt hơn trong bảo vệ những người dám tố cáo, kiên trì tố cáo các hành vi tham nhũng...”. Đây là khẳng định của chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Đình Phách tại hội thảo quốc tế “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng” do đơn vị này tổ chức ngày 3-11 ở Hà Nội.

Tại hội thảo, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết không ít người tố cáo tham nhũng đã và đang bị đe dọa, trả thù với nhiều hình thức tàn bạo và tinh vi như bị đánh trọng thương, bị sa thải, đuổi việc.

Điển hình là trường hợp nhà báo Phan Thị Thanh Hương (báo Người Cao Tuổi) do đấu tranh với việc làm sai trái của một số cá nhân trong cơ quan nên đã bị lãnh đạo cho thôi việc, thu hồi thẻ nhà báo. Hay ông Phạm Thanh Bình (bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) do tích cực đấu tranh chống tham nhũng nên đã bị Quận ủy Cầu Giấy cho thôi chức vụ bí thư và chỉ đạo miễn nhiệm chức chủ tịch HĐND phường. Ngoài ra còn có người nhận được vòng hoa tang tại nơi ở hoặc nơi làm việc...

Ông Đoàn Kim Thắng - Viện xã hội học Viện KHXH Việt Nam - cho biết qua điều tra dư luận xã hội về hiện tượng trả thù người tố giác hành vi tham nhũng năm 2010-2011, cho thấy có 37% số người trả lời cho biết có hiện tượng bị trả thù vì phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Trong đó “trù úm” có tỉ lệ cao nhất với 53,2%; kỳ thị, phân biệt đối xử chiếm 34,8%...

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên