05/06/2015 06:08 GMT+7

​Người thứ tư tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Sáng 5-6, Hàn Quốc cho biết đã có bệnh nhân thứ tư tử vong vì virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông MERS.

Theo AFP, ngoài trường hợp bệnh nhân vừa qua đời, Bộ y tế Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm mới khác, nâng tổng số người bị nhiễm phải loại vi rút chết người lên 41 trường hợp.

Như vậy sau Ả rập Saudi, Hàn Quốc hiện là nước đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm MERS.

Trường hợp tử vong mới nhất qua đời ngày hôm qua (4-6) là một bệnh nhân 76 tuổi. Theo hãng tin Yonhap, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút MERS hôm 21-5.

Ca tử vong thứ 4 diễn ra không lâu sau trường hợp tử vong trước đó của bệnh nhân nam 82 tuổi vào đêm thứ tư (3-6).

Hơn 900 trường học, từ mầm non tới đại học ở Hàn Quốc đã tạm thời đóng cửa. Đường dây nóng về MERS của chính phủ nước này đã nhận được hơn 3.000 cuộc gọi khi người dân ngày càng lo lắng hơn về dịch bệnh.

Trước ngày 4-6, chỉ có 2 người bệnh là một phụ nữ 58 tuổi và một nam bệnh nhân 71 tuổi tử vong vì vi rút MERS.

Tới nay, hơn 1.660 người phơi nhiễm vi rút và phải yêu cầu cách ly theo dõi tùy từng mức độ khác nhau.

Khoảng 160 người được yêu cầu điều trị tại những cơ sở y tế của nhà nước, số đông những người còn lại được yêu cầu nên ở nhà và hạn chế tối đa giao tiếp với người khác.

Hiện vi rút MERS đã lây lan sang hơn 1.100 người toàn cầu, 437 người đã tử vong. Hơn 20 quốc gia có dịch nhưng số đông người bệnh ở Ả rập Saudi.

 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên