Đoạt giải năm nay là tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (Real Madrid) với 1.365 điểm, Lionel Messi (Barcelona) xếp thứ hai được 1.205 điểm và Franck Ribery xếp thứ ba với 1.127 điểm. Kết quả này không khiến mọi người bất ngờ do Ronaldo có phong độ quá ổn định với 69 bàn thắng cho Real Madrid (R.M) và đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2013. Còn Messi cũng ghi được 43 bàn thắng sau 43 trận chơi cho Barcelona và đội tuyển Argentina.
Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy tức tưởi cho Franck Ribery khi anh đã có một mùa giải thành công rực rỡ cùng Bayern Munich (B.M) với “cú ăn 5 lịch sử” gồm: vô địch Champions League, vô địch Đức, đoạt Cúp quốc gia Đức, siêu cúp châu Âu và World Cup các CLB. Nhưng về mặt thành tích cá nhân, Ribery chỉ ghi được 22 bàn thắng và không được giới truyền thông thế giới “săn đón” đưa tin nhiều như Ronaldo hoặc Messi. Phải chăng đó là lý do khiến tiền vệ người Pháp này phải ngậm ngùi xếp thứ ba trong cuộc bình chọn?
Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini cũng cảm thấy bất mãn thay cho Ribery khi trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe (Pháp). Ông nói: “Tôi rất thất vọng cho Franck Ribery. Trong năm qua, anh ấy đã chiến thắng tất cả các chức vô địch nhưng lại không thắng được Ballon d’Or thì đó quả là một vấn đề. Theo tôi nghĩ, có điều gì đó đã thay đổi kể từ khi Ballon d’Or được chuyển giao cho FIFA”.
Trước lễ trao giải thưởng Ballon d’Or, Ribery tâm sự nếu năm nay anh không giành chiến thắng thì sẽ không bao giờ anh đoạt được phần thưởng này. Nghe ngôi sao người Pháp nói như vậy mà không ít CĐV mủi lòng vì năm rồi là mùa bóng tốt nhất trong sự nghiệp của Ribery. Chỉ còn ba tháng nữa Ribery sẽ bước sang tuổi 31 và bắt đầu tính đến chuyện về hưu. Vì vậy, thật khó để Ribery tái lập thành tích như năm vừa rồi.
Những CĐV yêu Ribery đành phải tự an ủi là danh hiệu hoặc giấy khen vốn chỉ như một phần thưởng tinh thần để tôn vinh tài năng, sự đóng góp của một cá nhân hay tập thể nào đó, nhưng chưa phải là một thước đo chính xác nhất và đầy đủ nhất. Do đó, việc Ribery có được trao Ballon d’Or hay không cũng không quá quan trọng, quan trọng nhất là anh tiếp tục cố gắng cống hiến cho làng bóng đá thế giới.
Vì thế, dù không có Ballon d’Or nhưng người hâm mộ vẫn sẽ nhớ mãi đến Ribery như một trong những cầu thủ vĩ đại.
[box]
Một số giải thưởng đáng chú ý của FIFA
* Nữ cầu thủ xuất sắc nhất: thủ môn Nadine Angerer (đội tuyển nữ Đức).
* HLV nam xuất sắc nhất: Jupp Heynckes (Bayern Munich).
* HLV nữ xuất sắc nhất: Silvia Neid (đội tuyển nữ Đức).
* Bàn thắng đẹp nhất trong năm: tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic với cú bay người móc bóng ghi bàn từ gần 40m vào lưới tuyển Anh.
* Quả bóng vàng danh dự: Vua bóng đá Pele.
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận