25/06/2019 21:39 GMT+7

'Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi'!

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Râu quai nón hai màu muối tiêu, tóc dài gợn sóng lãng tử, sải bước tự tin trên sàn catwalk, Kim Chil Doo là người tiên phong trong giới người mẫu cao tuổi ở Hàn, bắt đầu sự nghiệp chỉ từ năm ngoái.

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 1.

Người mẫu 65 tuổi nổi tiếng Kim Chil Doo cùng tập luyện với các người mẫu trẻ tuổi ở Seoul ngày 12-6 - Ảnh: Reuters

"Đây là điều tôi muốn làm khi còn trẻ, nhưng đã phải từ bỏ ước mơ để lao vào mưu sinh, rồi tôi nghĩ vẫn đáng để thử ngay cả bây giờ. Và thật sự tôi thấy mừng vì mình đã làm vậy, nghề người mẫu thực sự rất thú vị", nam người mẫu 65 tuổi chia sẻ với Reuters trong một phóng sự gần đây về hướng đi nghề nghiệp mới của giới cao niên Hàn Quốc.

"Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một ‘nhãn hiệu’ thôi", ông tự tin nói.

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 2.

Người mẫu 65 tuổi nổi tiếng Kim Chil Doo cùng tập luyện với các người mẫu trẻ tuổi ở Seoul ngày 12-6 - Ảnh: Reuters

Từ người mẫu cao niên…

Kim Chil Doo có thể là người đầu tiên, nhưng không phải là người lớn tuổi duy nhất theo đuổi con đường này, theo Reuters.

Tại đất nước có dân số già đi nhanh nhất nhì thế giới, nhiều người cao tuổi Hàn Quốc đang dấn mình vào những cơ hội nghề nghiệp muộn khác thường.

Với thành công của "nam thần cao tuổi" Kim Chil Doo, nhiều người xem người mẫu là một nghề đáng thử.

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 3.

Người mẫu Kim Chil Doo chuẩn bị cho một buổi quay quảng cáo ngày 17-6 - Ảnh: Reuters

Một trung tâm phúc lợi ở Songpa, phía đông nam Seoul, đã mở các khóa đào tạo catwalk hàng tuần, mỗi lớp khoảng hơn 20 học viên trong độ tuổi 50-60.

Học viên Yoo Sung Lae, 59 tuổi, chia sẻ rằng ước mơ làm diễn viên dang dở từ thời thơ ấu và sở thích thời trang đã thúc đẩy cô đến với khóa học này.

"Học làm người mẫu cho tôi cảm hồi sinh lại tuổi trẻ mà mình đã không thể tận hưởng vì tôi kết hôn và sinh con lúc còn rất trẻ", Yoo vừa nói vừa khoác lên mình chiếc áo khoác màu xanh cobalt, xỏ chân vào đôi giày gót nhọn và chỉnh lại chiếc kính mát sành điệu trên mặt.

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 4.

Học viên tập luyện tại một lớp đào tạo người mẫu lớn tuổi ở Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Lim Sung Min, người đại diện cho người mẫu Kim Chil Doo, cho biết công ty của ông đang tìm kiếm lực lượng người mẫu cao tuổi nhằm đáp ứng ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này.

Một trong những lí do khiến đội ngũ người mẫu cao niên ngày càng được chú ý có lẽ là do thị trường cho người cao tuổi đã phát triển gấp 5 lần trong giai đoạn từ 2002 đến 2010, theo Viện phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, thị trường này vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhanh.

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 5.

Người mẫu 65 tuổi nổi tiếng Kim Chil Doo - Ảnh: Reuters

Lotte, công ty vận hành chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất Hàn Quốc, cho biết doanh thu từ khách hàng ở độ tuổi 60 tăng trung bình 12% từ năm 2013 đến 2018.

"Khách hàng lớn tuổi đã và đang là đối tượng tiêu dùng chịu chi, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang, bởi trong độ tuổi này, họ chi tiêu nhiều tiền hơn cho bản thân sau khi đã tập trung lo cho gia đình hàng thập kỷ", đại diện Lotte giải thích.

… Đến ngôi sao YouTube

Không chọn nghề người mẫu, nhiều người cao tuổi khác ở Hàn khám phá nghề nghiệp mới trong các lĩnh vực khác, như dạy tiếng Hàn cho học viên quốc tế, hay thậm chí trở thành… ngôi sao YouTube.

Ông Ji Byung Soo, 77 tuổi, từng có một cuộc sống chỉ nhờ vào trợ cấp chính phủ để có tiền thuê nhà và mua thuốc lá.

Mọi chuyện thay đổi vào tháng 3 năm nay, khi ông bất ngờ trở thành hiện tượng YouTube nhờ cover bài hát Crazy của nữ ca sĩ Son Dam Bi trên sân khấu một cuộc thi hát do đài KBS tổ chức.

Màn cover bài hát Crazy của ông Ji Byung Soo

Video đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng, mang về cho ông không chỉ hàng triệu lượt xem mà còn là một số hợp đồng quảng cáo, cùng biệt danh "Grandpa Dambi" (ghép từ "grandpa" có nghĩa là ông ngoại/nội và Dambi từ tên ca sĩ Son Dam Bi).

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 7.

Ông Ji Byung Soo biểu diễn tại một sự kiện ở Seoul ngày 14-6 - Ảnh: Reuters

Bất ngờ nổi tiếng, Ji Byung Soo cho biết ông thấy hãnh diện khi có thể giúp đỡ những người cao niên cô đơn khác, và quyên góp cho một cơ sở phúc lợi nơi ông từng làm tình nguyện viên trong nhiều năm.

"Cuộc sống bắt đầu khi bạn đã bước vào tuổi 70. Vui lên thôi nào!", Ji Byung Soo vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ sau màn trình diễn tại một lễ hội dành cho giới trẻ ở Seoul.

Người mẫu lớn tuổi hả? Đó chỉ là một nhãn hiệu thôi! - Ảnh 8.

Hiện tượng YouTube 77 tuổi Ji Byung Soo "thả tim" thân thiện khi chụp ảnh - Ảnh: Reuters

Theo nhận định của Reuters, những xu hướng nghề nghiệp mới này đang mang đến hi vọng mới cho người cao tuổi ở Hàn, khi nhiều người trong số họ phải lao động chân tay để kiếm đồng lương ít ỏi sau khi nghỉ hưu.

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế (OECD), gần một nửa số người sinh ra trong giai đoạn 1946 đến 1964 ở Hàn Quốc vẫn phải sống trong cảnh nghèo khổ.

'Bà Tân Vlog' là ai mà hot thế?

TTO - 'Bà Tân Vlog' đang là hiện tượng mạng nổi bật thu hút sự quan tâm của dự luận hiện nay. Vậy bà là ai và làm cách nào để có thể dành được nút vàng Youtube chỉ trong vòng 1 tháng?

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên