10/04/2008 19:14 GMT+7

Người mẫu gầy tiếp tục bị tẩy chay

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Ngày 9-4, các nhà thời trang, công ty quảng cáo và ngành truyền thông tại Pháp đã cam kết không phát những hình ảnh người mẫu, đặc biệt là giới trẻ, quá gầy ốm. Đây là một hành động thuộc khuôn khổ kế hoạch chống chứng chán ăn.

5awhMS88.jpgPhóng to
Một người mẫu gầy ốm trên sàn diễn thời trang phương Tây
TTO - Ngày 9-4, các nhà thời trang, công ty quảng cáo và ngành truyền thông tại Pháp đã cam kết không phát những hình ảnh người mẫu, đặc biệt là giới trẻ, quá gầy ốm. Đây là một hành động thuộc khuôn khổ kế hoạch chống chứng chán ăn.

Theo đó, dưới sự chủ trì của Bộ Y tế, các ngành thời trang (gồm Nghiệp đoàn các công ty người mẫu, Liên đoàn trang phục phụ nữ may sẵn Liên hiệp các công ty người mẫu), truyền thông và quảng cáo đã tự nguyện cam kết tẩy chay hình ảnh người mẫu quá gầy trong các chương trình của họ.

Và kể từ nay, giới tạo mẫu thời trang sẽ đẩy mạnh một chiến dịch thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân về một hình mẫu khỏe mạnh, trong đó có thông tin y học về những nguy hiểm liên quan đến tình trạng gầy ốm quá mức.

Bên cạnh đó, các công ty người mẫu cũng thỏa thuận yêu cầu các người mẫu phải có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ. Theo cơ quan y tế Pháp, đây là chặng đầu tiên của chương trình chống chứng chán ăn và gầy ốm quá mức khi hiện tại, có 30.000 - 40.000 trường hợp chán ăn dẫn đến thể trạng gầy được ghi nhận tại Pháp.

Hiện tại, có nhiều nước trên thế giới đã áp dụng những biện pháp chống tình trạng gầy quá mức trong thế giới người mẫu, đặc biệt tại Ý, Tây Ban Nha và Anh.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên