31/03/2014 16:52 GMT+7

Người lượm rác sưu tập 5.000 ảnh về thế chiến thứ 1

N.XUÂN (Theo Telegraph)
N.XUÂN (Theo Telegraph)

TTO - Một người đàn ông làm nghề nhặt rác đang sở hữu bộ sưu tập hơn 5.000 bức ảnh về chiến tranh thế giới thứ nhất sau nhiều thập kỷ nhặt chúng từ thùng rác.

pmQWJZyW.jpgPhóng to
Hình ảnh một chiếc xe tăng của Anh được chụp ngày 5-4-1918 nằm trong bộ sưu tập

Bob Smethurst, một công dân của vùng Sussex (Anh), đã trải qua 36 năm làm việc như một lao công và bắt đầu gom nhặt, gìn giữ những tấm ảnh bị vứt vào thùng rác từ những năm 1970. Ông nghĩ rằng những người lính trong thời kỳ đầy biến động trong chiến tranh thế giới thứ nhất này đã già và đã qua đời, nhiều bức ảnh đáng nhớ của họ đã bị vứt đi, đặc biệt trong những năm 1970 và những năm 1980.

Hơn ba thập kỷ Bob Smethurst đã miệt mài gom nhặt những bức ảnh này với mục đích lưu giữ chúng như một phần ký ức của lịch sử, nếu không chúng có thể biến mất mãi mãi.

3xrJBvtL.jpg
Ông Bob Smethurst bên bộ sưu tập ảnh của mình

Bob Smethurst hiện giờ đã sở hữu trong tay hơn 5.000 bức ảnh, trở thành một trong những bộ sưu tập lớn nhất về chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Những bức ảnh này phản ánh mọi thứ từ hình ảnh kinh hoàng của những chiến hào đến khoảnh khắc vui cười bên nhau của những người lính trẻ trước trận đấu.

Bộ sưu tập được coi là một kỷ lục đáng ngạc nhiên của Anh về thế chiến thứ nhất trong thời gian từ năm 1914 đến 1918. Bộ sưu tập này có thể trở nên đáng giá đến hàng nghìn USD khi chỉ với một bức ảnh trong bộ sưu tập có thể bán với giá 30 bảng Anh.

Trong khi đó Bob Smethurst coi mình như một người bảo quản gìn giữ bộ sưu tập này. Ông nói rằng giá trị lớn nhất mà những bức ảnh này đem lại là ông đã lưu giữ được những thứ rất quan trọng mà nếu không thì chúng ta có thể sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy.

Một số bức ảnh trong bộ sưu tập:

AULOcvEc.jpg
Những người lính của trung đoàn Scotland đang thức dậy, ảnh chụp ở Flanders
KZekG3p9.jpg
Trung đoàn kỵ binh của Anh. Bức ảnh được chụp ở Pháp. Phía sau bức ảnh ghi: "đây là con ngựa già của John"
ZdMFKAoM.jpg
Những người lính Anh chết trận. Bức ảnh này có lẽ do lính Đức chụp khoảng năm 1916
i8VHOiMS.jpg
Một binh chủng pháo dã chiến của Đức
gXJgLBQW.jpg
Một người lính Scotland ở Zillebek, Bỉ
Vmbv1s3U.jpg
Một bức thư nhà của một người lính
ewimD625.jpg
Những người lính Scotland đang trên đường đi đến Abbeville (Pháp)
WKykB450.jpg
Những người lính bên khẩu súng thần công
QFvePeI4.jpg
Một người lính bên chiếc xe tăng của Anh
N.XUÂN (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên