![]() |
Tiêm ngừa bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc tại một nông trại ở Taean ngày 12-1 - Ảnh: Reuters |
Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc xác nhận có gần 130 ổ bệnh được phát hiện trên toàn quốc, so với 116 trường hợp cuối tuần trước. Đáng lo ngại khi các trường hợp mới xảy ra tại nông trại thuộc các tỉnh Gangwon, Daegu, Yesan - những khu vực chưa từng bị ảnh hưởng.
Tổng cộng dịch đã lan ra hơn 50 thành phố và thị trấn thuộc năm tỉnh kể từ khi bắt đầu hồi cuối tháng 11-2010 tại thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Để ngăn chặn dịch, Seoul đã cho tiêu hủy hơn 2,1 triệu gia súc - hầu hết là heo - trên tổng số 13 triệu con trên toàn quốc. Thiệt hại ước tính có thể lên đến gần 1,8 tỉ USD, theo Yonhap. Ngoài tiêu hủy, nước này cũng thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo vệ sinh chăn nuôi, mở rộng việc tiêm phòng cho gia súc. Tổng cộng 12 triệu liều văcxin sẽ được nhập khẩu từ nay đến cuối tháng để phục vụ việc phòng ngừa.
Ngoài ra, Korea Times dẫn nguồn một số quan chức Hàn Quốc cho biết dịch có thể đã tấn công CHDCND Triều Tiên, một nước hiện vẫn còn nhận viện trợ lương thực.
Song song đó, nhiều chính quyền địa phương tại Hàn Quốc kêu gọi người dân không nên về quê ăn tết âm lịch để hạn chế sự lây lan dịch lở mồm long móng.
“Chúng tôi hiểu mọi người nhớ gia đình vào dịp này trong năm, nhưng đây giống như một trận chiến và sự hợp tác của mọi người rất quan trọng. Việc đoàn tụ có thể để sau khi đợt bùng phát kết thúc” - người phát ngôn tỉnh Nam Gyeongsang cho biết trên AFP. Mỗi năm có hàng triệu người Hàn Quốc về quê ăn tết.
Liên quan đến dịch cúm gia cầm tại Hàn Quốc, chính phủ nước này cho biết đã phát hiện 26 trường hợp nhiễm bệnh và cho tiêu hủy hơn 3,6 triệu gia cầm kể từ khi phát hiện virus A/H5N1 trên một số con vịt tại tỉnh Nam Chungcheong đầu tháng này. Chưa có trường hợp phát hiện cúm gia cầm trên người ở nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận