14/09/2004 23:25 GMT+7

Người Hà Lan đầu tiên đoạt giải thưởng khoa học Thuỵ Điển

ANH QUÝ (Theo AP)
ANH QUÝ (Theo AP)

TTO - Vào thứ hai 13/9, hội đồng trao thưởng cho biết giáo sư Henk G. Schmidt, người Hà Lan này là người nước ngoài đầu tiên đoạt được một giải thưởng khoa học hiện đại của Thụy Điển trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục y tế.

Giáo sư Henk G. Schmidt, thuộc trường đại học Eramus tại Rotterdam đã đoạt giải thưởng trong hạng mục Nghiên cứu giáo dục y tế 2004 với phần thưởng trị giá 61.300 đô la Mỹ.

Schmidt được biết đến như một người “chuyên nghiên cứu trong tất cả các bậc học từ sinh viên cho đến các chuyên gia y tế”.

Viện này cũng cho biết mục đích của giải thưởng nhằm khuyến khích các nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục y tế nhằm phát triển một sự tiến bộ lâu dài về thực tập giáo dục trong lĩnh vực đào tạo y tế.

Giải thưởng sẽ được tổ chức 3 năm một lần nhằm tôn vinh các nhà khoa học kiệt suất trên khắp thế giới hoạt động trong lĩnh vực đào tạo chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp và giải sẽ được trao thưởng vào ngày 4/11.

ANH QUÝ (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên