Ông Sính cho biết ban đầu ông viết tay từng lá thư và phải mất khá nhiều tiền mua tem, bì thư. Sau đó, ông “cải tiến” bằng cách photo sẵn mẫu thư, chỉ điền thêm nội dung cơ bản theo bia mộ. Biết được việc làm tình nghĩa của ông, bưu điện nhận chuyển thư báo tin liệt sĩ của ông không cần tem. Một số nhà hảo tâm tài trợ luôn phần bì thư. Theo các thư hồi âm, có khoảng 30% trường hợp ông báo tin gia đình đã tìm được phần mộ liệt sĩ để đưa về quê nhà.
Tại đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh ngày 3-7, đại diện Bưu điện Khánh Vĩnh xác nhận ông Sính đã gửi hơn 14.000 thư báo tin liệt sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận