12/04/2005 15:21 GMT+7

Người giàu ở Mỹ chống giảm thuế!

TÚ ANH (Theo REUTERS, AP)
TÚ ANH (Theo REUTERS, AP)

TTO - Gần đến ngày nộp phiếu khai thuế thu nhập (15-4), một nhóm công dân giàu có ở Mỹ đã tổ chức chiến dịch chống lại những ưu ái của chính quyền giảm thuế cho người giàu.

QBnsY6Sy.jpgPhóng to
TTO - Gần đến ngày nộp phiếu khai thuế thu nhập (15-4), một nhóm công dân giàu có ở Mỹ đã tổ chức chiến dịch chống lại những ưu ái của chính quyền giảm thuế cho người giàu.

Tổ chức chiến dịch là Responsible Wealth (RW, tạm dịch Giàu có một cách có trách nhiệm), một tổ chức tự nhận đại diện cho 5% người Mỹ giàu nhất. RW kêu gọi người giàu ở Mỹ dành một phần tiền mà họ được hưởng nhờ chính sách thuế để đấu tranh cho sự công bằng tài chính.

Chính sách thuế ưu ái cho người có thu nhập cao đã được ông Bush đặt lên làm ưu tiên từ khi ông vào Nhà Trắng năm 2001. Riêng trong năm 2004, những người Mỹ có thu nhập hàng năm hơn 200.000USD đã được khấu trừ các thứ tổng cộng lên đến 69 tỉ USD. Chính vì vậy, bà Marta Drury, một thành viên của RW tố cáo: "Thật kinh tởm khi Washington lại giảm thuế đến mức đó cho các triệu phú trong khi lại giảm đi chính sách an sinh. Tôi thực sự không tin là những người kiếm được hơn 200.000 USD mỗi năm như tôi lại cần được giảm thuế đến vậy."

Theo RW, một người đóng thuế có thu nhập 1 triệu USD tại Mỹ được khấu trừ đến 123.592 USD trong năm 2004 trong khi người thu nhập dưới 50.000 USD (chiếm 2/3 dân số Mỹ) lại chỉ được khấu trừ 383 USD. Scott Klinger, đồng giám đốc của RW châm biếm: "Lần sau nếu có chính trị gia nào khẳng định với bạn rằng chúng ta không thể tài trợ một dự án nào đó thì quí vị hãy hỏi họ rằng liệu 69 tỉ USD có thể giúp được gì chăng."

Hồi năm 2001, chính quyền của Tổng thống George Bush đã thông qua kế hoạch giảm 1.350 tỉ USD thuế trong vòng 10 năm.

TÚ ANH (Theo REUTERS, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên