Phóng to |
Lần đầu tham gia làm giả giấy tờ để đưa người xuất cảnh sang Mỹ diện HO, trang bỏ trốn và thuê người làm cho bộ giấy tờ tùy thân khác với tên Châu Thị Minh Thảo. Tiếp tục lừa đảo bằng tên Thảo, bị truy nã thì Trang lại tìm cách có được giấy tờ tùy thân với tên Phạm Khánh Châu. Có được danh phận mới, bị cáo Trang ung dung quay về TP.HCM nộp hồ sơ lập công ty, nghiễm nhiên trở thành giám đốc công ty cổ phần thương mại sản xuất xây dựng Tấn Phong. Năm 2007, bà giám đốc lại giở chiêu lừa đảo, tự xưng là phu nhân của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, chỉ lô đất của người khác nói là của mình để kêu gọi đầu tư xây cao ốc, Trang tiếp tục lừa được 3 tỉ đồng của vợ chồng ông Nguyễn Trọng Trưởng.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, đại diện VKSND hỏi Trang:
- Bị cáo làm cách nào để được cấp giấy phép thành lập công ty Tấn Phong?
- Bị cáo đến Sở kế hoạch và đầu tư nộp hồ sơ xin phép kinh doanh thì được cấp thôi.
- Bị cáo dùng CMND giả mang tên Phạm Khánh Châu để lừa Sở Kế hoạch đầu tư cho lập công ty đúng không?
- Không ạ, bị cáo có lừa gì đâu? Bị cáo cứ nộp đầy đủ giấy tờ hộ khẩu, CMND thì Sở kế hoạch - đầu tư cấp giấy phép kinh doanh cho bị cáo chứ bị cáo không có lừa ai cả.
- Thế bị cáo dùng giấy CMND, hộ khẩu giả mang tên Phạm Khánh Châu để xin lập công ty mà bảo không lừa cơ quan nhà nước cấp phép kinh doanh à?
- Hộ khẩu, CMND của bị cáo là thật chứ đâu có giả. Mấy giấy tờ này do Công an tỉnh Kon tum cấp đàng hoàng, chứ đâu phải bị cáo nhờ ai làm giả gì.
- Trời! thế bị cáo tên là gì?
- Dạ, Châu Thị Thùy Trang.
- Bị cáo là Thùy Trang, mà bị cáo làm CMND, hộ khẩu tên Phạm Khánh Châu mà còn không chịu nhận là giả?
- Dạ, thì chỉ cái tên bị cáo là giả thôi, chứ CMND đó đâu có giả? CMND đó là do công an tỉnh Kon tum cấp, hình ảnh, dấu vân tay đều của bị cáo thì bị cáo nghĩ nó không phải là giả.
- Bị cáo cố tình lừa cả cơ quan công an bằng bộ hồ sơ nhân khẩu giả, công an cấp CMND này cho bị cáo là do họ sơ suất, giấy CMND này là giả chứ còn gì nữa. Bị cáo có chồng làm giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư không? Lô đất đó có phải của chồng bị cáo?
Phóng to |
- Dạ không…
Xét “siêu lừa” Châu Thị Thùy Trang đã cố tình dùng nhiều thủ đoạn gian dối để được cấp CMND, nói dối về việc sở hữu lô đất để lừa đảo của nạn nhân 3 tỉ đồng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trang 23 năm tù cho hai tội lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cộng thêm bản án 24 năm tù cho những vụ lừa đảo trước đó đã được xét xử, Tòa tuyên buộc bị cáo Trang phải chịu chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận