07/02/2006 08:02 GMT+7

Người được ghép mặt đầu tiên trên thế giới

K.DUNG, N.T.ĐA,TH.TU, T.TRÚC, N.Q, Q.HBBC, AFP, Reuters, The Nation, TST, AFP, NYT, Xinhuanet
K.DUNG, N.T.ĐA,TH.TU, T.TRÚC, N.Q, Q.HBBC, AFP, Reuters, The Nation, TST, AFP, NYT, Xinhuanet

TT - Bà Isabelle Dinoire (Pháp - ảnh), người được ghép mặt đầu tiên trên thế giới, lần đầu xuất hiện trên phương tiện truyền thông trong cuộc họp báo.

Jw7SVNQm.jpgPhóng to
TT - Bà Isabelle Dinoire (Pháp - ảnh), người được ghép mặt đầu tiên trên thế giới, lần đầu xuất hiện trên phương tiện truyền thông trong cuộc họp báo.

Bà Dinoire cho biết ca phẫu thuật đã giúp bà tìm lại được cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, Dinoire còn gặp nhiều khó khăn khi phát âm.

* Nguyên nhân vụ giẫm đạp tại sân vận động gần thủ đô Manila làm 74 người thiệt mạng là do an ninh kém, theo Thứ trưởng Nội vụ Philippines Marius Corpus. Ban tổ chức trò chơi Wow-wow-wee có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Các nhóm dân sự tại Thái Lan cho biết sẽ tập hợp nhiều thành phần để lập ra "Liên minh nhân dân vì dân chủ" hòng lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong khi đó Thủ tướng Thaksin cho biết trùm xuất bản báo Sondhi Limthongkul không được phép tổ chức biểu tình nữa.

* Thủ tướng Malaysia Badawi yêu cầu điều tra vụ cảnh sát bang Kajang cạo đầu 11 người Trung Quốc bị bắt vì tội đánh bạc trong dịp tết vừa qua. Cảnh sát nói họ đã làm đúng thủ tục của bang về qui trình giam giữ. l Nhà khoa học Hàn Quốc Hwang Woo Suk sẽ phải trả lời trước pháp luật về những cáo buộc thâm lạm tài chính. Hội đồng Kiểm toán và thanh tra (BAI) của chính phủ cho biết ông Hwang đã không giải trình được hóa đơn chi tiêu khoản tiền lên đến 6,4 triệu USD.

* Lầu Năm Góc biên soạn xong chiến lược mới chống khủng bố mang tên Bếp hỏa ngục, trong đó mở rộng tối đa vai trò của quân đội trong các hoạt động chống khủng bố cả trong và ngoài nước, bằng các chiến dịch công khai và bí mật.

* Cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh báo động cấp cao trên toàn cầu sau khi ít nhất 13 trong số 23 thành viên Al Qaeda bị giam trong một nhà tù ở thủ đô San’a của Yemen trốn khỏi nhà tù này đêm 2-2 theo một đường hầm bí mật. Trong số đó có Jamal al-Badawi, một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn công tàu khu trục USS Cole của Mỹ hồi tháng 10-2000.

* Nhân vật đối lập ở Campuchia Sam Rainsy được Quốc vương Norodom Sihamoni ân xá về tội phỉ báng, sau khi ông và Thủ tướng Hun Sen đồng ý xóa bỏ các hiềm khích giữa đôi bên. Trước đó, cựu nghị sĩ Cheam Channy, thành viên Đảng Sam Rainsy đối lập, được quốc vương ân xá, sau một năm ở tù vì tội tổ chức đảo chính hồi năm ngoái.

K.DUNG, N.T.ĐA,TH.TU, T.TRÚC, N.Q, Q.HBBC, AFP, Reuters, The Nation, TST, AFP, NYT, Xinhuanet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên