Người dân ven đô chịu sức ép ngày càng lớn

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT - Sự gia tăng dân số, chuyển dịch lao động, đất nông nghiệp nhường chỗ cho nhà máy... là những diễn biến của quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở VN khiến các vùng ven đô đang chịu sức ép ghê gớm lên chất lượng cuộc sống của người dân.

Đó là ý kiến đánh giá chung của các diễn giả, chuyên gia tại Diễn đàn kinh tế và tài chính Việt - Pháp lần thứ 9 do Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp tổ chức ngày 19 và 20-3 tại Hà Nội. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Phát triển bền vững vùng ven các đô thị tại VN”.

Với nghiên cứu về hai làng Phú Điền và Gia Minh (huyện Từ Liêm, Hà Nội), TS Nguyễn Văn Sửu của ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết đến giữa năm 2011, hơn ba phần tư đất nông nghiệp đã bị thu hồi, hệ thống thủy lợi bị phá hủy hoàn toàn, người dân chỉ còn trồng rau, cây lâu năm hoặc bỏ hoang đợi thu hồi, buộc người nông dân phải chuyển đổi kế sinh nhai. Điều này cũng diễn ra tương tự ở làng Gia Minh, nơi chỉ còn một ít hộ gia đình vẫn canh tác lúa, rau màu nhưng năng suất thấp hoặc bỏ hoang đất. Nhiều hộ gia đình chuyển sang kinh doanh cho thuê nhà trọ và buôn bán nhỏ.

Quá trình đô thị hóa một mặt đem lại các cơ hội phi nông nghiệp như người dân mong muốn, mặt khác tạo nhiều thách thức cho cuộc sống như khiếu kiện liên quan đến đền bù, thu hồi đất đai; bất bình đẳng và phân hóa xã hội ven đô gia tăng; người dân lo lắng về các tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, mại dâm bắt đầu thâm nhập cộng đồng...

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất