04/07/2013 18:02 GMT+7

Người dân vây bắt nhóm cướp có hung khí

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Ngày 4-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ 4 đối tượng để điều tra xử lý hành vi “cướp tài sản”.

Bốn đối tượng gồm Lương Đức Anh (19 tuổi, quê Hà Tĩnh), Trần Thanh Quốc Toàn (20 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu), Phạm Văn Hải (20 tuổi, Đắk Lắk) và Phan Huy Hiếu (22 tuổi), đều đang tạm trú tại đường Tân Sơn, P.2, Gò Vấp,

5tjGie84.jpgPhóng to

Lương Đức Anh và Phạm Văn Hải tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp - Ảnh: Đức Thanh

gRFe4TDC.jpgPhóng to

Tang vật thu được từ vụ cướp - Ảnh: Đức Thanh

Khoảng 22g đêm 3-7, sau khi kết thúc cuộc nhậu, nhóm Toàn, Anh, Hải và Hiếu nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau. Trước khi xuất phát, Toàn chuẩn bị hung khí gồm một côn nhị khúc bằng kim loại, hai con dao rồi bỏ vào một túi xách. Hiếu chạy xe máy Yamaha Exciter chở Anh, Hải, Toàn rảo trên các tuyến đường tìm "con mồi".

Đến 22g30, cả nhóm chạy đến trước số 120 đường số 8 (P.16, Q.Gò Vấp) thì phát hiện anh Trịnh Thái Dương (27 tuổi, P.16, Q.Gò Vấp) đang dừng xe nghe điện thoại di động. Hiếu lập tức dừng xe máy cùng Anh cảnh giới, còn Toàn và Hải mỗi người cầm một con dao xông đến uy hiếp anh Dương.

Vừa nạt phủ đầu “Hồi nãy mày đụng xe tao?”, Toàn vừa leo lên xe anh Dương khống chế chiếm đoạt của anh một điện thoại di động hiệu LG, móc túi anh lấy 9.650.000 đồng. Xong xuôi, Toàn lên xe Hiếu chờ sẵn, cả nhóm tẩu thoát.

Nghe anh Dương truy hô, nhiều người dân đã đuổi theo vây bắt nhóm cướp. Chạy được khoảng 30m, xe Hiếu bị ngã xuống đường, cả bọn chạy bộ, bỏ lại giỏ xách bên trong có hai con dao, một côn nhị khúc và 9.650.000 đồng.

Anh và Hải chạy được khoảng 20 phút thì bị người dân, lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra phát hiện bắt giữ giao Công an phường 16 (Q.Gò Vấp). Riêng Toàn và Hiếu trốn thoát.

Qua lời khai của Anh và Hải, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp khám xét địa chỉ số 697 Tân Sơn (P.12, Q.Gò Vấp). Tại đây cơ quan công an thu giữ được điện thoại di động hiệu LG của anh Dương bị cướp trước đó nhưng Toàn và Hiếu đã bỏ trốn.

Đến 16g chiều nay, Toàn và Hiếu đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên