Người dân phản đối nhà máy gây ô nhiễm

QUỐC THANH - TRẦN CHÁNH NGHĨA
QUỐC THANH - TRẦN CHÁNH NGHĨA

TT - Cho đến chiều 5-11, hai cổng nhà máy của Công ty TNHH Huynh đệ thuộc da Hưng Thái (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM) mới được “giải phóng”. Ông Huỳnh Long - trợ lý giám đốc công ty - nói như vậy, đồng thời cho biết hôm nay (6-11) nhà máy tiếp tục sản xuất khoảng 4 tấn sản phẩm/ngày, trong khi công suất tối đa khoảng 20 tấn/ngày.

Người dân phản đối nhà máy gây ô nhiễm

TT - Cho đến chiều 5-11, hai cổng nhà máy của Công ty TNHH Huynh đệ thuộc da Hưng Thái (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM) mới được “giải phóng”. Ông Huỳnh Long - trợ lý giám đốc công ty - nói như vậy, đồng thời cho biết hôm nay (6-11) nhà máy tiếp tục sản xuất khoảng 4 tấn sản phẩm/ngày, trong khi công suất tối đa khoảng 20 tấn/ngày.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373134
Người dân đóng chốt trước cổng ngăn không cho Công ty Hưng Thái sản xuất gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: T.C.N.

Từ chiều 31-10 có 30 - 40 người dân ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) đã “đóng chốt” tại hai cổng của nhà máy trên để phản đối vấn đề ô nhiễm môi trường ở đây. Người dân cho rằng trong quá trình sản xuất của nhà máy đã phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Nhà máy đã phải ngừng sản xuất trước sự phản đối này của người dân.

Hôm qua, thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM cùng các cơ quan chức năng, đại diện các hộ dân đã có cuộc họp để giải quyết vấn đề liên quan đến môi trường của Công ty Hưng Thái. Kết thúc cuộc họp, bà Lê Thị Kim Oanh - phó chánh thanh tra sở - cùng các cơ quan chức năng đã đến vận động người dân tháo dỡ lều trại, biểu ngữ và trở về nhà, giải phóng cổng nhà máy.

Ông Huỳnh Long - đại diện công ty - cũng xin lỗi người dân về những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất.

Theo bà Oanh, Sở Tài nguyên - môi trường TP sẽ tiến hành đo đạc khí thải sau khi nhà máy hoạt động trở lại. Sau đó một tháng, sở sẽ tiếp tục đo đạc đột xuất để đánh giá chất lượng không khí. Tại thời điểm đo đạc, cơ quan chức năng sẽ mời bà con cùng tham dự. Kết quả đo đạc sẽ báo cáo UBND TP và trả lời cho người dân.

Nhà máy của Công ty Hưng Thái sản xuất các sản phẩm thuộc da, vốn là cơ sở sản xuất gây ô nhiễm thuộc diện di dời ra khỏi khu dân cư quận 11 (TP.HCM) theo quyết định năm 2002 của UBND TP. Công ty được cơ quan chức năng thành phố cho phép đặt nhà máy ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tại vị trí tiếp giáp với khu dân cư ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Nhà máy bắt đầu hoạt động sản xuất tại đây vào tháng 4-2009. Từ đó đến nay, nhiều lần người dân phản đối hoạt động của nhà máy vì vấn đề ô nhiễm môi trường.

Báo cáo của Sở Tài nguyên - môi trường TP vào giữa tháng 8-2009 cho thấy quy trình sản xuất của nhà máy có mùi hôi phát sinh từ các công đoạn thuộc da, nước thải và hệ thống xử lý nước thải. Sở Tài nguyên - môi trường cũng cho rằng có những nguồn gây hôi từ bên ngoài nhà máy làm ảnh hưởng đến khu dân cư. Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên - môi trường TP, công ty đã hoàn tất che phủ hệ thống xử lý nước thải, lắp thêm hệ thống xử lý khí thải, nâng cao ống khói từ 15m lên 25m...

QUỐC THANH - TRẦN CHÁNH NGHĨA

QUỐC THANH - TRẦN CHÁNH NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất