
Việc trao quyền điều chỉnh giá xăng dầu cho các thương nhân kinh doanh giúp cho giá linh hoạt, tiệm cận hơn với thị trường, nhưng cũng sẽ tạo áp lực lớn khi giá có biến động mạnh - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Theo các chuyên gia, sự thay đổi này không chỉ tác động đến doanh nghiệp mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời đi kèm với những yêu cầu khắt khe về quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu.
Người dân hưởng lợi từ sự cạnh tranh khi doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu
Một trong những lợi ích rõ rệt nhất là giá xăng dầu trong nước sẽ phản ánh đúng và nhanh nhạy hơn diễn biến của thị trường thế giới. Thay vì phải chờ đợi các kỳ điều hành giá cố định và đôi khi cứng nhắc như hiện nay, doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá linh hoạt hơn.
Điều này giúp hạn chế tình trạng giá trong nước bị "lệch pha" so với giá quốc tế, từ đó giảm thiểu việc các cây xăng đóng cửa hoặc găm hàng do thua lỗ vì chi phí định mức không còn phù hợp.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một thương nhân phân phối xăng dầu tại TP.HCM cho rằng khi doanh nghiệp được quyền tự quyết giá, thị trường xăng dầu sẽ xuất hiện sự cạnh tranh thực sự về giá cả và chất lượng dịch vụ.
Khi đó giá bán sẽ đa dạng hơn. Thay vì tất cả các cây xăng đều bán cùng một mức giá như hiện nay, người tiêu dùng sẽ có cơ hội lựa chọn mua ở những nơi có giá hợp lý hơn. Những doanh nghiệp tối ưu hóa được quy trình vận hành và tiết giảm chi phí sẽ có dư địa để giảm giá bán nhằm thu hút khách hàng.
Cùng đó, anh T., đại diện một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Đồng Nai khi trao đổi cùng Tuổi Trẻ đã cho rằng khi doanh nghiệp được quyền ấn định giá bán thì chất lượng dịch vụ sẽ nâng cao.
Bởi để giữ chân khách, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Ngoài ra, việc giảm bớt các khâu trung gian trong chuỗi phân phối cũng góp phần kéo giảm giá bán lẻ, giúp người dân được hưởng mức giá tốt hơn.

Chuyên gia đề xuất cơ chế "định mức lợi nhuận" thay vì tự do hóa giá cả mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, tránh tình trạng găm hàng đợi điều chỉnh giá - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Đề xuất cơ chế "định mức lợi nhuận" thay vì tự do hóa giá cả xăng dầu
Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, dự thảo cũng đề xuất cơ chế bảo vệ người tiêu dùng bằng cách quy định giá bán lẻ không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại địa bàn đó. Điều này giúp đảm bảo công bằng và an sinh xã hội.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, lại cho ra một góc nhìn khác.
Theo ông, mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp luôn là lợi nhuận. Do đó, đối với một quốc gia định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể buông lỏng quản lý đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu.

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Ông khẳng định không thể giao hoàn toàn quyền quyết định giá cho doanh nghiệp, vì điều này đi ngược lại xu thế quản trị đất nước và có thể dẫn đến rủi ro lạm phát, không đúng mục tiêu phát triển.
Thay vì để doanh nghiệp tự quyết giá một cách hoàn toàn, đảm bảo người dân không bị thiệt thòi, Nhà nước nên đưa ra các định hướng về định mức chi phí và định mức lợi nhuận.
Trong đó, mức lợi nhuận hợp lý mà ông Thuận đề xuất là khoảng 14%/năm trên tổng giá trị đầu tư hoặc một tỉ lệ phần trăm nhất định trên mỗi lít xăng.
Việc này giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung cho xã hội mà không dẫn đến tình trạng "phi lợi nhuận" hay bóc lột người tiêu dùng.
"Cơ sở tính toán dựa trên lãi suất ngân hàng bình quân khoảng 8,6% cộng thêm các biên độ phù hợp. Nếu lợi nhuận lên đến 17% thì có thể coi là mức phi lợi nhuận", ông Thuận nhấn mạnh.
Theo một chuyên gia khác, dù trao quyền cho doanh nghiệp, nhưng Nhà nước không "buông lỏng" quản lý. Người dân chỉ thực sự được lợi khi có sự giám sát chặt chẽ để ngăn chặn các doanh nghiệp bắt tay "làm giá" hoặc tạo mặt bằng giá chung cao bất hợp lý.
Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý sau khi điều chỉnh.
Nhà nước vẫn nắm giữ vai trò công bố các yếu tố hình thành giá như chi phí kinh doanh định mức để làm căn cứ kiểm soát, đảm bảo thị trường vận hành minh bạch và bảo vệ quyền lợi tối ưu cho người dân.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 83 và các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm đáng chú ý là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.
Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ (hiện đang quy định là thứ Năm hằng tuần), mà thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá được quy định.
Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát.
Nhà nước chỉ công bố một yếu tố hình thành giá là chi phí kinh doanh định mức để thương nhân áp dụng, góp phần ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận