03/10/2014 07:52 GMT+7

Người Đài Loan mua tranh Giữ biển của Việt Nam

Q.THI
Q.THI

TT - Một thương nhân Đài Loan đã mua bức tranh Giữ biển của họa sĩ Uyên Huy, cùng hai bức tranh khác của ông với giá 120 triệu đồng/bức.

Bức Giữ biển (chất liệu tổng hợp) - tranh của họa sĩ Uyên Huy - Ảnh: U.H.
Bức Giữ biển (chất liệu tổng hợp) - tranh của họa sĩ Uyên Huy - Ảnh: U.H.

Bức Giữ biển được họa sĩ Uyên Huy vẽ trong đợt cả nước sôi sục khí thế bảo vệ biển Đông, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển Việt Nam.

Bức tranh thể hiện hình ảnh Bác Hồ bên cạnh các chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ biển đảo, được treo trong triển lãm cá nhân Một thoáng vĩ cầm - một chút biển của họa sĩ Uyên Huy tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ ngày 19 đến 30-9 vừa qua. 

Trước đó, tháng 6-2014, bà Joan Lebold Cohen (Mỹ) - một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, nhiếp ảnh gia và giám tuyển - cũng đã mua tranh phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc của họa sĩ Nguyễn Giang Anh (Tuổi Trẻ ngày 11-7).

Ngoài bức Giữ biển, họa sĩ Uyên Huy cho biết một bức tranh khác về đề tài biển đảo là Tổ quốc và biển của ông hiện cũng được một người nước ngoài khác đặt vấn đề về giá cả để mua.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên