![]() |
Nhà sàn của ông Đinh Văn Đía được Nhà nước hỗ trợ xây dựng - Ảnh: V.Q.C. |
Những người dân trong xóm tề tựu đến nhà già Đinh Văn Đía - ngôi nhà sàn có bộ khung gỗ thật chắc chắn, bốn bên vách gỗ, mái lợp ngói đỏ tươi và những ché rượu cần. Già Đía ra đón khách, cười lớn: “Tết này tao có nhà mới nên ủ nhiều ché rượu cần rồi gọi con cháu mang chiêng núm, chiêng bằng ra đánh cho vui cửa vui nhà”.
Già Đía hồi chiến tranh chống Mỹ là bộ đội chủ lực của huyện Sơn Tây. Sau ngày đất nước thống nhất, ông phục viên về làm công tác ở thôn. Do con đông nên cuộc sống cứ khổ nghèo. Mãi đến năm 2010, thông qua chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc nghèo theo quyết định 167 của Chính phủ, già được hỗ trợ 16 triệu đồng và vay không lãi suất được 8 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Nhờ nguồn kinh phí và cộng đồng giúp công chặt cây gỗ đứng trên rẫy, san nền nhà nên ngôi nhà sàn mới được xây dựng khang trang rộng trên 40m2.
Không chỉ ông Đía vui mừng vì có nhà mới làm theo kiểu nhà sàn mà ở huyện vùng cao Sơn Tây, nơi cư trú của đồng bào Ca Dong, có đến 2.257 ngôi nhà sàn được hoàn thành để đồng bào đón tết ngã rạ mừng mùa lúa mới và đón Tết Tân Mão sắp tới.
Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Tấn Hoàng kể: “Năm 2009, khi Chính phủ có chủ trương xây dựng nhà mới cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, ai cũng vui mừng vì nhờ đó bà con sẽ an cư.
Nhưng sau niềm vui là điều trăn trở. Bởi trước đây cũng thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình 134 của Chính phủ, nhiều nơi làm nhà trệt nên sau khi xây dựng bàn giao thì đồng bào lại phân vân. Bởi nhà trệt làm trên núi cao, mùa đông về lạnh lắm vì khí đất bốc lên và nhìn trong những bản làng đồng bào dân tộc thấy lỗ chỗ nơi nhà sàn, nơi nhà ngói chẳng còn gì là bản làng vùng cao nữa.Thế là lãnh đạo và các ngành chức năng của huyện bàn bạc rồi đi đến quyết định xây dựng nhà sàn cho tất cả hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí thông qua chương trình 167”.
Sau những cuộc họp bị phê bình ở tỉnh về tiến độ triển khai chậm, huyện Sơn Tây lại họp và cùng nhau “hiến kế” huy động dân tận dụng những cây gỗ trồng quanh bản, trên rẫy của các hộ dân để làm nhà và tuyệt đối không được lợi dụng việc làm nhà để chặt gỗ rừng. Huyện chỉ đạo các xã họp mặt già làng, trưởng bản quán triệt chủ trương về động viên các hộ dân thực hiện.
Đồng thời huy động tình đoàn kết ở khu dân cư trên cơ sở kêu gọi bà con đóng góp ngày công để tạo mặt bằng và chuyển gỗ trên rẫy về nhà. Nhờ công sức của bà con nên cây gỗ đứng trên rẫy được chuyển về nhanh hơn. Và nhờ vậy, tết năm nay người Ca Dong đón tết trong nhà mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận