30/08/2016 16:44 GMT+7

​Người bệnh cao huyết áp nên ăn gì?

Nguồn: Lê Hằng - Trích lược bổ sung theo Nguyễn Hữu Thụy “Rau xanh chữa bệnh” - NXB Phụ nữ - 2015
Nguồn: Lê Hằng - Trích lược bổ sung theo Nguyễn Hữu Thụy “Rau xanh chữa bệnh” - NXB Phụ nữ - 2015

Khi bị cao huyết áp, ngoài thuốc ra, việc lựa chọn và duy trì một chế độ ăn thích hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Rau cần: Rau cần có tác dụng hạ huyết áp rất tốt, đồng thời còn chống được xơ cứng động mạch.

- Khoai lang: Là loại thực phẩm mang tính kiềm; vì vậy ăn khoai lang có tác dụng trung hòa chất axit được hình thành do ăn nhiều thịt, làm cho cơ thể giữ cân bằng giữa axit và kiềm. Do khoai lang có chứa một chất nhựa dính, ăn nhiều sẽ giữ cho mạch máu có tính đàn hồi, ngăn ngừa có hiệu quả xơ cứng động mạch, giảm thiểu khả năng mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch.

- Những loại rau giàu canxi: Ăn loại rau xanh có chứa nhiều canxi như rau câu, khoai…sẽ giúp bảo vệ mạch máu, đề phòng mắc bệnh tim mạch.

- Những loại rau giàu magiê: Trong các loại đậu và rau xanh thẫm màu chứa nhiều magiê, có tác dụng giảm áp lực trong mạch máu một cách hiệu quả.

- Những loại rau giàu kali: Ăn những loại rau chứa nhiều kali, canxi nhưng natri thấp như khoai tây, khoai sọ, cà, rau câu, bí đao, dưa hấu, bởi nguyên tố kali giúp cơ thể bài tiết cholesterol ra ngoài, giúp mạch máu tăng tính đàn hồi, có tác dụng lợi tiểu, đồng thời cải thiện khả năng co bóp của tim.

Nguyên nhân gây ra cao huyết áp và các bệnh lý về tim mạch là do hấp thu quá nhiều muối trong thức ăn, hoặc do ăn nhiều thức ăn dầu mỡ. Do đó để phòng tránh mắc các bệnh nói trên, cần khống chế và điều chỉnh phối hợp giảm muối và dầu mỡ trong thức ăn của bữa ăn hàng ngày.

1. Cố gắng sử dụng dầu thực vật chế biến thức ăn, hạn chế tối đa dùng mỡ lợn.

2. Thay thói quen dùng bơ hoặc dầu trộn xa-lát, nên trộn xa-lát bằng cách dùng kem sữa, bởi kem sữa tương đối ít mỡ.

3. Cố gắng dùng xoong chảo không dính xào nấu thức ăn, như vậy sẽ giảm được lượng dầu mỡ.

4. Ăn ít những loại thực phẩm ngọt như bánh ngọt, sôcôla, kem.

5. Thay bơ hoặc mứt quả phết trên bánh mì hoặc sandwich bằng xa-lát…

Nguồn: Lê Hằng - Trích lược bổ sung theo Nguyễn Hữu Thụy “Rau xanh chữa bệnh” - NXB Phụ nữ - 2015
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên