Người Anh sống tại TP.HCM thất vọng việc dân Anh chọn rời EU

Q.TRUNG - N.ĐÔNG - M.TRUNG
Q.TRUNG - N.ĐÔNG - M.TRUNG

TTO - Tôi cảm thấy rất thất vọng về tỉ lệ quá bán người Anh ủng hộ Anh rời EU. Thế giới hiện nay là một thế giới rất khác so với cách đây 60 năm.

Nhân viên văn phòng tại một trụ sở ở London theo dõi thông tin thủ tướng David Cameron từ chức - Ảnh: REUTERS
Nhân viên văn phòng tại một trụ sở ở London theo dõi thông tin thủ tướng David Cameron từ chức - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi thất vọng"

Ben Robinson (công dân Anh sinh sống ở TP.HCM) nói: “Tôi cảm thấy rất thất vọng về tỉ lệ quá bán người Anh ủng hộ Brexit. Thế giới hiện nay là một thế giới rất khác so với cách đây 60 năm.

Những người bỏ phiếu ủng hộ Brexit không hiểu rằng thế giới hôm nay rất khác, kinh tế thế giới cũng rất khác, và tôi nghĩ rằng nước Anh không có vị trí trên thế giới khi đứng riêng rẽ.

Tôi cho rằng hầu hết mọi người bầu cho Brexit có một cái nhìn lãng mạn về quá khứ, về một đế chế Anh hùng mạnh đã không còn tồn tại”.

Andy Gowler (người Anh đang sống tại TP.HCM):

“Nhiều người cho rằng chuyện này sẽ khiến đồng tiền Anh mất giá hoặc nhiều người Anh mất việc, nhiều người nói ngược lại. Sự thật là chẳng ai biết được bởi trước giờ chưa có nước nào lớn như Anh rời khỏi EU. Tôi nghĩ sẽ có ít người di cư tới Anh hơn.

Ngoài ra, thủ tướng David Cameron đã từ chức rồi nên mọi chuyện còn phụ thuộc vào người lãnh đạo chính quyền mới. Theo quan điểm của mình, tôi nghĩ sẽ không có sự thay đổi cực lớn.

Theo tôi, có hai lý do chính để nhiều người Anh chọn rút khỏi EU. Đầu tiên là họ (không bao gồm tôi) không thích chuyện người nhập cư vào Anh quá nhiều.

Thời gian gần đây, Anh gặp tương đối khó khăn về mặt tài chính và chính phủ đã có nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu. Một số thành phần truyền thông lại đổ lỗi chuyện này là do người nhập cư gây ra, giới chính trị gia ủng hộ chuyện rút khỏi EU cũng nói như vậy.

Lý do thứ hai là ngân sách vận hành EU rất tốn kém và có những thời điểm EU rất phi dân chủ. Một số ủy viên EU được bổ nhiệm chứ không được bầu. Có vẻ như người dân chúng tôi không có tiếng nói trong hoạt động của họ”.

Thế giới kêu gọi đoàn kết

 Donald Tusk (chủ tịch Hội đồng châu Âu):

“Đây không phải là lúc phản ứng thái quá. Thay mặt 27 nhà lãnh đạo EU, tôi có thể nói rằng chúng tôi đồng tâm gìn giữ sự đoàn kết của 27 quốc gia (còn lại)”.

Donald Trump (tỉ phú Mỹ):

“Thật tuyệt vời, người dân Anh đã giành lại đất nước của họ”.

Martin Schulz (chủ tịch Quốc hội châu Âu):

“Đây là lúc chúng ta phải hành xử nghiêm túc và có trách nhiệm. Thủ tướng David Cameron có trách nhiệm với đất nước của ông ấy, còn chúng ta chịu trách nhiệm về tương lai của EU”.

Marine Le Pen (thủ lĩnh Đảng Mặt trận quốc gia cực hữu của Pháp):

“Chiến thắng vì tự do! Như tôi đã nói nhiều năm qua, bây giờ chúng ta cần một cuộc trưng cầu tương tự ở Pháp và các quốc gia EU khác”.

Angela Merkel 
 (thủ tướng Đức):

“Chúng tôi ghi nhận quyết định của người dân Anh với sự tiếc nuối. Không nghi ngờ gì đây là một đòn giáng vào châu Âu và tiến trình thống nhất”.

Mark Rutte 
 (thủ tướng Hà Lan):

“Sự bất mãn ở Anh cũng đang hiện diện ở những quốc gia khác, trong đó có quốc gia của tôi. Thực tế này phải là sự kích thích cho cải cách và phúc lợi”.

Alexis Tsipras 
 (thủ tướng Hi Lạp):

“Brexit hoặc là một tiếng gọi cảnh tỉnh, hoặc là khởi đầu một con đường nguy hiểm cho dân châu Âu”.

EU yêu cầu đàm phán “càng sớm càng tốt”

Ngày 24-6, sau cuộc họp khẩn cấp ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo với Anh về việc phải bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán để rời khỏi EU “càng sớm càng tốt”. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức và để lại các cuộc thương lượng cho người kế nhiệm.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh: “Hiện giờ chúng tôi muốn Chính phủ Vương quốc Anh làm cho quyết định của người dân Anh có hiệu lực ngay khi có thể cho dù tiến trình này có thể gây đau đớn”.

Theo quy định của EU, Anh sẽ phải tiến hành đàm phán về mối quan hệ mới với EU trước khi chính thức rút khỏi liên minh này. Dự kiến tiến trình đàm phán sẽ kéo dài khoảng hai năm.

Q.TRUNG - N.ĐÔNG - M.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất