
Biên Phòng có năm thứ 2 liên tiếp vô địch quốc gia - Ảnh: VFV
Điều thú vị ở chung kết năm nay là việc hai đội bóng chuyền của quân đội đối đầu nhau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điều này xảy ra.
Về lịch sử thì Thể Công Tân Cảng nhỉnh hơn với 4 lần lên ngôi và 7 lần về nhì. Nhưng vài năm gần đây, họ gặp khó khăn trong việc lấy lại vị thế. Trong khi đó, Biên Phòng đang vươn lên đầy mạnh mẽ với dàn VĐV đồng đều, đi lên từ các giải trẻ và có nhiều kinh nghiệm thi đấu.
Họ cũng là đương kim vô địch của giải, nên dễ hiểu vì sao họ được đánh giá cao hơn. Nhưng rồi, Thể Công Tân Cảng mới là đội đem đến rất nhiều bất ngờ ở nửa đầu trận đấu.
Tay đập người Indonesia Rivan Nurmulki tiếp tục gánh vác trọng trách ghi điểm cho Thể Công. Sự xuất sắc của đối chuyền này cũng giúp các đồng đội xung quanh như Trung Thành, Xuân Sinh chơi mạch lạc.
Kết quả là họ giành chiến thắng 25-21 ở set 1. Sang set 2, HLV Trần Đình Tiền bên phía Biên Phòng đưa ra giải pháp bất ngờ khi rút nhiều trụ cột ra sân. Điều này càng khiến đội bóng của ông rơi vào khủng hoảng, khi nhiều lúc bị bỏ lại tới 4 điểm.
Nhưng rồi các trụ cột sau đó quay trở lại đã chơi hay hơn hẳn. Trong đó, chuyền hai Đinh Văn Duy cởi bỏ được gánh nặng tâm lý đã có những pha điều bóng khó chịu, giúp Biên Phòng gỡ hòa.
Hai đội kéo nhau vào loạt giằng co kéo dài. Sau đó, Biên Phòng giành chiến thắng nghẹt thở 31-29. Đến set 3, họ thừa thắng xông lên để thắng tiếp 25-20.
Chức vô địch ngày càng gần hơn với Biên Phòng khi họ tiếp tục tạo ra thế dẫn trước ở set 4. Thậm chí, đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền còn chạm mốc championship-point khi dẫn 24-23. Nhưng rồi Thể Công đã chiến đấu quả cảm, cứu thành công điểm số để thắng lại 26-24.
Điều này buộc trận chung kết phải kéo vào set 5 và lại có thêm nhiều diễn biến nghẹt thở. Thể Công lại là đội vươn lên để dẫn 3-1, 7-5. Nhưng rồi khi kinh nghiệm và đẳng cấp lên tiếng, Biên Phòng vẫn ngược dòng thắng 15-12 để giành chức vô địch.
Họ là đội duy nhất toàn thắng ở Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, đồng thời thâu tóm đủ bộ ba danh hiệu quốc nội khi trước đó đã lên ngôi ở Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương. Trong khi đó, Thể Công chính thức bước sang năm thứ 9 không thể vô địch quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận