11/07/2016 21:37 GMT+7

Ngừng nhập đậu phộng từ Senegan vì nhiễm 2 loài mọt nguy hiểm

L.ANH
L.ANH

TTO - Ngày 11-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định tạm dừng nhập khẩu đậu phộng từ Senegan, quyết định có hiệu lực trong 60 ngày tới.

Trong thời gian quyết định chưa có hiệu lực, ông Phát yêu cầu phải thông báo ngay cho phía Senegan kiểm tra, xác nhận việc khắc phục và báo cáo Bộ trưởng.

Theo ông Phát, từ đầu 2016 cho đến 14-6 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 48 conteiner đậu phộng tổng khối lượng trên 940 tấn, nhập khẩu từ Senegan vào VN qua cảng Hải Phòng nhiễm mọt Trogoderma granarium Everts và Caryedon serratus Oliveier còn sống.

Đây là 2 loài mọt nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch và chưa có ở VN, chúng gây hại trên nhiều loại nông sản như gạo, lúa mì, yến mạch, lúa mạch, bột ngô, bột mì, khô đậu tương, hạt có dầu, thảo dược, gia vị, vải, len dạ, giấy, rau, cao su.

Loài mọt này cũng có thể gây tổn thất lớn về kinh tế và có thể ảnh hưởng đến nông sản VN xuất khẩu nếu lây nhiễm sang VN.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên