13/04/2008 17:44 GMT+7

Ngừng kinh doanh lữ hành kiểu "ngăn sông cấm chợ"

THÀNH MINH
THÀNH MINH

TTO - Phó giám đốc Công ty TNHH Mekong (Hà Nội) Nguyễn Thị Minh Thu cho biết ngày 15-4, đoàn 120 khách Trung Quốc vào bằng thẻ du lịch của doanh nghiệp lữ hành quốc tế sẽ xuất cảnh trở lại qua cửa khẩu đường bộ Lào Cai sau hành trình 6 ngày 5 đêm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Hà Nội.

AguenkMv.jpgPhóng to

Khách Trung Quốc vào bằng thẻ du lịch thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự VN (Hà Nội) - Ảnh: HOÀNG HƯNG

TTO - Phó giám đốc Công ty TNHH Mekong (Hà Nội) Nguyễn Thị Minh Thu cho biết ngày 15-4, đoàn 120 khách Trung Quốc vào bằng thẻ du lịch của doanh nghiệp lữ hành quốc tế sẽ xuất cảnh trở lại qua cửa khẩu đường bộ Lào Cai sau hành trình 6 ngày 5 đêm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Hà Nội.

Lữ hành quốc tế kiểu..."ngăn sông cấm chợ"

Đây là đoàn khách đường bộ vào bằng thẻ du lịch đầu tiên Mekong đón sau khi Cục Du lịch Vân Nam chính thức đề nghị phía Lào Cai cho phép doanh nghiệp lữ hành quốc tế này đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ của tỉnh.

Trước đó, Sở Thương mại - du lịch Lào Cai ban hành qui định từ ngày 1-4-2008, chỉ các doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trụ sở chính tại tỉnh này mới được đón khách bộ hành qua cửa khẩu Lào Cai (TTO ngày 23-3 đã phản ánh).

Được biết vào ngày 26-4 tại Hạ Long, bốn sở quản lý du lịch Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng sẽ ký kết thỏa thuận với Cục Du lịch Quảng Tây về việc đón luồng khách vào VN bằng thẻ du lịch trở lại qua cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị sau hơn hai năm ngừng trệ.

THÀNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên